Loạt ảnh hiếm về về loài khỉ Bonobo 'dâm loạn' khét tiếng

Nổi tiếng với đời sống tình dục bừa bãi nhưng khỉ Bonobo vẫn có những khoảnh khắc đời thường không kém phần thú vị.

Tinh tinh lùn hay khỉ Bonobo là một trong những loài linh trưởng thú vị nhất trên thế giới. Ngoài việc nổi tiếng với đời sống tình dục bừa bãi và xu hướng kiểm soát bầy đàn nhờ tình dục, loài động vật này còn được biết đến bởi sự vui tính, hài hước. (Nguồn Sina)

Tinh tinh lùn hay khỉ Bonobo là một trong những loài linh trưởng thú vị nhất trên thế giới. Ngoài việc nổi tiếng với đời sống tình dục bừa bãi và xu hướng kiểm soát bầy đàn nhờ tình dục, loài động vật này còn được biết đến bởi sự vui tính, hài hước. (Nguồn Sina)

Nhiếp ảnh gia 44 tuổi người Nga Andrey Gudkov đã cất công tới Cộng hòa Dân chủ Congo xa xôi để ghi lại những hình ảnh đời thường rất mực sống động của những con khỉ Bonobo đáng yêu, khiến nhiều người ấn tượng. (Nguồn Sina)

Về cơ bản, khỉ Bonobo sống theo chế độ mẫu hệ, con cái có xu hướng chung là thống trị con đực bằng cách hình thành các liên minh và sử dụng tình dục để kiểm soát con đực. Con đực muốn được chọn để giao phối phải thể hiện được sức mạnh và bản lĩnh của mình. Trong hình là một con khỉ Bonobo đang bóc dừa, thể hiện thực lực. (Nguồn Sina)

Bởi vì theo chế độ mẫu hệ nên những con cái trong đàn thường được phân loại theo cấp bậc. (Nguồn Sina)

Việc phân bậc này rất quan trọng, nó giống với việc danh gia vọng tộc ở con người, ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí của thế hệ sau. (Nguồn Sina)

Theo nghiên cứu, cấp bậc trong hệ thống phân cấp bầy đàn của con đực thường được quyết định bởi thứ hạng của mẹ mình. (Nguồn Sina)

Tuy vậy, dù ở vị trí, cấp bậc nào trong đàn, khỉ Bonobo vẫn cứ sống một cuộc sống vui tươi, nhiều màu sắc. (Nguồn Sina)

Ngoài những khoảng thời gian kịch liệt xung đột lợi ích khi thời kỳ động dục của khỉ Bonobo đến, nói chung khỉ Bonobo sống khá hòa bình. (Nguồn Sina)

Chúng không thường gây chiến nội bộ như những bầy đàn linh trưởng khác. Rất nhiều khoảnh khắc ấm áp như thế này được nhiếp ảnh gia bắt gặp. (Nguồn Sina)

Khỉ Bonobo cũng được cho là rất thân cận con người, nếu đã quen với sự có mặt của người nào đó, khỉ Bonobo sẽ vô cùng quấn quít, thậm chí nảy sinh tư tưởng "yêu đương" với loài động vật cao cấp là con người. (Nguồn Sina)

Đinh Ngân (Theo Sina)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/loat-anh-hiem-ve-ve-loai-khi-bonobo-dam-loan-khet-tieng-758948.html