Loạt ảnh đẹp sức mạnh kinh người của 'quái thú' Ka-52

Cơ động cao, hỏa lực mạnh, hầm hố…là những sự khen ngợi mà ai cũng phải công nhận khi nhắc tới trực thăng tấn công Ka-52.

Trực thăng tấn công Ka-52 có thể xem là một trong những tuyệt phẩm của ngành công nghiệp quốc phòng Nga thời kỳ hậu Xô Viết. Ka-52 vượt trên tất cả các trực thăng tấn công mạnh mẽ nhất thời Liên Xô như Mi-24, Mi-28 ở một loạt tính năng. Thậm chí, nhiều tính năng của Ka-52 mang tính cách mạng trong thiết kế trực thăng trên thế giới. Nguồn ảnh: QQ

Ka-52 là chiếc trực thăng tấn công đầu tiên mà bố trí người lái theo kiểu hàng ngang thay vì hàng dọc như các dòng trực thăng vũ trang truyền thống mà khởi đầu là từ mẫu AH-1 Cobra của Mỹ. Ảnh: Cận cảnh buồng lái tiện nghi vô cùng của Ka-52. Nguồn ảnh: QQ

Ka-52 cũng là trực thăng tấn công đầu tiên trên thế giới sử dụng cơ cấu cánh quạt đồng trục – tuy rất phức tạp nhưng đổi lại đem tới cho Ka-52 sự nhỏ gọn hơn dòng trực thăng truyền thống, sự ổn định khi bay và cơ động tuyệt vời. Nguồn ảnh: QQ

Với kiểu cánh này, Ka-52 có thể dễ dàng di chuyển trong không gian chật hẹp hoặc nhanh chóng chiếm lấy vị trí tác chiến có lợi cho mình. Nguồn ảnh: QQ

Hai động cơ tuabin trục VK-2500 công suất 1863 kW với hệ thống điều khiển số toàn quyền (FADEC) giúp cho trực thăng có thể bay cao 5.000 mét (trần bay tĩnh khoảng 4.000 mét) và có thể cất hạ cánh trong khí hậu nóng hay ở khu vực có độ cao lớn. Nguồn ảnh: QQ

Trực thăng cũng có thể hoạt động trong điều kiện trời lạnh hoặc buốt giá. Khoang nhiên liệu được làm từ các vật liệu chống nổ. Nguồn ảnh: QQ

Trực thăng tấn công Ka-52 có thể đạt tốc độ tối đa 300km/h (cực hạn 350km/h) - thuộc top trực thăng bay nhanh nhất thế giới hiện nay), tầm tác chiến 460km. Nguồn ảnh: QQ

Đặc biệt, Ka-52 cũng là trực thăng đầu tiên trên thế giới được trang bị ghế phóng khẩn cấp cho phi công nhảy dù khi máy bay gặp sự cố hay bị bắn rơi. Trước khi phóng, hệ thống cánh quạt chính sẽ được tách tự động khỏi máy bay để ghế phóng K37-800M của phi công kích hoạt. Nguồn ảnh: QQ

Hệ thống vũ khí của Ka-52 ngang ngửa các dòng trực thăng tấn công hàng đầu thế giới hiện nay với pháo tự động 30mm 2A42, 6 điểm treo vũ khí cho phép mang 2 tấn tên lửa - rocket. Nguồn ảnh: QQ

Trực thăng Ka-52 chi viện Quân đội Syria tác chiến chống khủng bố. Nguồn ảnh: QQ

Trực thăng tấn công Ka-52 có thể mang tối đa 80 quả rocket 80mm hoặc 20 rocket 130mm hoặc 24 tên lửa chống tăng Vikhir-1 hay Shturm-BU. Nguồn ảnh: QQ

Ngoài ra, nó có thể triển khai tên lửa không đối không Igla-V để tự bảo vệ trước các máy bay đối phương hoặc là dùng để bắn hạ trực thăng địch.

An Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/loat-anh-dep-suc-manh-kinh-nguoi-cua-quai-thu-ka-52-785283.html