Loạt ảnh chế bầu cử Mỹ ồn ào mạng xã hội

Cuộc đua giữa hai ứng viên Donald Trump và Hillary Clinton là nguồn cảm hứng cho những bộ óc hài hước trên diễn đàn mạng.

Khi còn là đệ nhất phu nhân, bà Clinton đã nổi tiếng với nhiều biểu cảm hài hước, đây là hình ảnh bà bất ngờ với màn thả bong bóng trong một buổi dự tiệc cũng chồng.

Còn Trump đã là "nạn nhân" của những người nghi ngờ ông dùng tóc giả từ rất lâu.

Khi ứng cử tổng thống, Trump thường xuyên mời những người ủng hộ lên "kiểm chứng" mái tóc.

Nhiều người từng nghi ngờ Trump và cho rằng ông khó vượt qua ứng viên Bernie Sanders.

Nhưng cuối cùng, cuộc đua chỉ còn Trump và Hillary. Tuy nhiên, những buổi tranh luận của hai ứng viên này chỉ là những màn chỉ trích nhau.

Bà Hillary được chú ý bởi những biểu cảm hài hước trong các buổi tranh luận. Động tác lắc vai trở thành đề tài chế bất tận cho cư dân mạng.

Nhiều luồng ý kiến cho rằng Hillary khá chậm chạp trong các cuộc tranh luận, và đôi khi không theo kịp mạch tranh luận của đối thủ.

Trump lại linh hoạt hơn, màn cắt ngang liên tục câu trả lời của Hillary được cho là đặc trưng trong phong cách ăn nói của ông này.

Với kinh nghiệm diễn xuất trong các chương trình truyền hình thực tế, không khó để Donald Trump lấy tự tin và diễn "tưng bừng" trước ống kính.

Các hành động đôi khi ngớ ngẩn của ông lại trở thành GIF hài hước chỉ nhờ vài hiệu ứng đơn giản.

Không ít người khó chịu với lối tranh cử "ba hoa" của Trump, có lẽ kẻ dễ nổi cáu như Hulk cũng không nằm ngoài số đó.

Bạn đọc Reddit cho rằng cả hai có những chiêu trò khác nhau để tranh cử, trong khi Hillary quá phức tạp với cử tri thì Trump chỉ toàn những trò trẻ con, hoặc những ý nghĩ bậy bạ.

Cả hai đều có những điểm mạnh, yếu khác nhau. Tại sao không kết hợp 2 người lại và cho ra 1 vị tổng thống hoàn hảo?

Lê Phát

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/anh-che-bau-cu-my-on-ao-mang-xa-hoi-post693035.html