Loạn quan điểm cáo buộc Nga ở Syria trong giới quan chức Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã từng lên tiếng ca ngợi sự chuyên nghiệp của các phi công Nga trong phối hợp với Mỹ khi hành động ở Syria.

Tuy nhiên, các phi công Mỹ lại đang lên tiếng phàn nàn về việc các phi công của Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga (VKS) đang có các hành vi nguy hiểm, đe dọa mất an toàn bay với các phi công Mỹ khi tác chiến trên bầu trời Syria. Đây dường như là sự “bất nhất” của Mỹ.

Chiến đấu cơ Su-34 của Không quân Nga tham chiến chống IS tại Syria.

Theo tạp chí The Wall Street Journal, giới quân nhân Mỹ đang cáo buộc các phi công của VKS đang có các hành động áp sát rất nguy hiểm và các vi phạm khác đối với Nghị định về hiểu biết lẫn nhau về ngăn chặn các sự vụ và đảm bảo an toàn bay trên không phận Syria.

Cụ thể, bài báo của The Wall Street Journal trích dẫn lời của chỉ huy phi đội viễn chinh số 380 của Không quân Mỹ, tướng Charles Korkoryan cho rằng các phi công Nga rất ít khi trả lời đề nghị nhận dạng hoặc thậm chí là không trả lời khi được phía Mỹ phát tín hiệu.

“Họ rất ít khi thay đổi hoặc thậm chí không thay đổi đường bay. Chúng tôi thường phải tránh sang một bên. Chúng tôi không biết rằng họ có nhìn thấy hay không nhưng chúng tôi không muốn họ đâm vào một trong số chúng tôi”, tướng Charles Korkoryan nói.

Đại tá Không quân Mỹ Daniel Manning cho rằng các hành động kiểu này tiềm ẩn nhiều hậu quả không hay cho quan hệ Nga-Mỹ. “Về mặt thống kê, các máy bay chiến đấu thường bị tổn thất bởi những hỏng hóc kỹ thuật nhiều hơn là bị bắn. Tuy nhiên, trong các điều kiện chiến tranh, người ta thường nghiêng về xu hướng cho rằng máy bay bị cố tình tấn công”- Daniel Manning nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter.

Trong khi đó, tờ Wall Street Journal thông tin rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đã bắt đầu tăng cường các nỗ lực để điều phối hành động với Nga trên không phận Syria. Nguyên nhân thúc đẩy Bộ Quốc phòng Mỹ có hành động này là do Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump muốn củng cố quan hệ với Moscow ở khu vực Trung Đông. Daniel Manning cũng tiết lộ rằng trước đó, ông chỉ tiếp xúc với các đồng nghiệp VKS 3 lần/tuần nhưng hiện nay, tần suất các cuộc tiếp xúc này đã lên đến vài lần/ngày.

Bên cạnh đó, Cơ quan Thông tin và Truyền thông thuộc Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã khẳng định rằng đại diện cả hai nước đều nhấn mạnh đến “tính hiệu quả trong phối hợp hành động giữa VKS của Nga với lực lượng không quân của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu để ngăn chặn các sự vụ có thể xảy ra khi hai bên thực hiện nhiệm vụ rút dân thường và lực lượng phiến quân ra khỏi khu vực Đông Aleppo”.

Hồi cuối tháng 10/2016, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã từng đánh giá cao tính chuyên nghiệp trong hành động của VKS ở Syria trong lĩnh vực ngăn chặn các sự vụ có thể xảy ra với lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu.

Khi nói về sự phối hợp hành động với Nga ở Syria, ông Carter đã nhấn mạnh: “Chúng tôi hành động ở đó một cách rất chuyên nghiệp. Và đó là các lĩnh vực mà người Nga hành động cũng hết sức chuyên nghiệp. Chúng tôi và tất cả các thành viên còn lại của liên minh quốc tế đều thể hiện rõ tính chuyên nghiệp. Và đó là các mối quan hệ rất chuyên nghiệp”.

Đức Dũng (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/gioi-chuc-my-dang-tien-hau-bat-nhat-trong-cao-buoc-nga-o-syria-post218751.info