Loạn danh xưng tự phong cho sao Việt: Thậm xưng đến bao giờ?

Nữ hoàng nội y, hoa hậu quốc dân, MC quốc dân, mĩ nhân vạn người mê... là những danh hiệu tự phong của hàng loạt những nghệ sĩ (tạm gọi là nghệ sĩ) ở làng giải trí Việt.

Từ "nữ hoàng nội y" đến "hoa hậu người Việt toàn cầu"...

Ngọc Trinh nổi tiếng với nhiều danh xưng như "Nữ hoàng nội y" hay "Người tình tỉ phú"... (Ảnh: Ngôi sao)

Nói đến 2 danh xưng này người hâm mộ không thể không nhớ đến Ngọc Trinh. Bởi có khi công chúng không cần đọc loạt danh xưng của cô cũng vẫn biết Ngọc Trinh là ai. Từ một cô gái quê Trà Vinh, Ngọc Trinh đã có những bước tiến vào showbiz Việt một cách ngoạn mục. “Danh hiệu” nữ hoàng nội y là danh xưng đầu tiên gắn liền với tên Ngọc Trinh cùng những bộ ảnh bikini mướt mát, khoe vẻ xuân thì. Trước đó Ngọc Trinh có đạt danh hiệu Nữ hoàng trang sức, một cuộc thi đầy tai tiếng. Sau này, Ngọc Trinh có đạt thêm nhiều danh hiệu khác như hoa hậu Việt Nam toàn cầu hay người tình của tỉ phú gốc Việt Hoàng Kiều thì công chúng vẫn quen với danh xưng “Nữ hoàng nội y” của cô – cho dù người đẹp này chưa hề đi thi một cuộc thi nào về nội y.

Danh xưng được truyền thông “ưu ái” gọi mặt đặt tên khiến Ngọc Trinh chẳng cần đi thi vẫn có mác “Nữ hoàng”. Trong khi Lý Nhã Kỳ giàu có sang chảnh là thế mà cũng chỉ mới được tấn phong Công chúa ở một nước nhỏ.

...đến đủ danh hiệu "quốc dân"

Bất ngờ gây bão từ chương trình "60 phút mở", MC Phan Anh khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ vì hành động kêu gọi ủng hộ miền Trung. Nghĩa cử cao đẹp của Phan Anh được truyền thông ưu ái gọi anh với danh xưng "MC quốc dân" (Ảnh: Ngôi sao)

Không chỉ Ngọc Trinh được tự phong danh hiệu và được công chúng đồng ý ngầm với danh xưng ấy. Rất nhiều gương mặt hoa hậu, MC, hot girl bỗng dưng cũng được khoác lên mình những danh hiệu rất mĩ miều. Phạm Hương sau khi tay trắng trở về từ Miss Universe thì được truyền thông đặt cho “danh hiệu”: Hoa hậu quốc dân để nói về sự ảnh hưởng của Phạm Hương khi gây bão truyền thông tại quê nhà dù đi chinh chiến không lọt top. MC Phan Anh bỗng chốc trở thành MC quốc dân sau khi kêu gọi lập quỹ từ thiện cứu trợ miền Trung với số tiền quyên góp lên đến 24 tỉ đồng. Tương tự, một cô hot girl nổi tiếng vì cuộc tình mới Cường đô la là Hạ Vy bỗng chốc nổi như cồn với danh xưng “mĩ nhân vạn người mê”.

Y phục có xứng với kì đức?

Với Ngọc Trinh, có lẽ đến thời điểm này Ngọc Trinh cũng không cần phải bấu víu vào những danh hiệu tự phong để nổi tiếng bởi độ nổi tiếng (và tai tiếng) của cô đã vang xa và còn để lại nhiều dư âm. Phạm Hương với danh hiệu hoa hậu hoàn vũ Việt Nam cũng thoải mái dự event và ngồi ghế giám khảo các chương trình nhan sắc lớn nhỏ. MC Phan Anh vẫn theo nghiệp “nói ra tiền” của mình mà chẳng cần đến từ “quốc dân” bởi sự nổi tiếng ở hiện tại. Hạ Vy sau cuộc tình với Cường đô la cũng thử thách bản thân với vai diễn “Tấm đơ ngã cây” đã vào “huyền thoại” của điện ảnh Việt cuối năm vừa qua ở phim “Tấm Cám: Chuyện chưa kể”.

Ngọc Trinh, Phạm Hương, Hạ Vy đều có danh xưng đến từ truyền thông.

Danh xưng “nữ hoàng”, “vạn người mê”, “quốc dân” ... có lẽ những người làm nghệ thuật được nhắc tên cũng không cần sử dụng, mặc dù trong số họ đã từng nghiễm nhiên sử dụng “chiếc áo” đó để hành nghề. Lại nhớ đến chương trình hài “Hỏi xoáy đáp xoay” có anh “tiến sĩ “Cù Trọng Xoay từng phải khốn đốn giải trình mình không phải là tiến sĩ, đó chỉ là tên của nhân vật trong chương trình mà thôi, thế nhưng công chúng vẫn không hiểu (không cần hiểu) và gọi anh là tiến sĩ như thật. Chính điều này đã khiến giới trí thức phải cau mày bởi những giá trị thật giả đang lẫn lộn, cuối cùng vì sự tự trọng của chính mình, Đinh Tiến Dũng quyết không để truyền thông gọi mình là “tiến sĩ” Xoay.

Đinh Tiến Dũng phải đính chính rằng anh không phải là tiến sĩ thật, đó là một vai diễn mà thôi. (Ảnh: VTV)

Ngẫm ra, danh xưng tự phong hay được công chúng phong cũng không quan trọng lắm, điều quan trọng là nghệ sĩ đó ứng xử với danh hiệu đó ra sao. Như Đinh Tiến Dũng khi cảm thấy chiếc áo quá rộng, anh lập tức có phản ứng và truyền thông tôn trọng điều đó. Chỉ có điều, không phải ai cũng nhận ra chính mình được như anh Cù Trọng Xoay, bởi trong showbiz lẫn lộn giữa thật và ảo này, thì danh xưng với người làm nghệ thuật vẫn là một “chiếc áo” lộng lẫy mà họ phải khoác cho bằng được, cho dù chính bản thân họ biết mình chẳng hợp với “chiếc áo” đó chút nào.

Vì thế, showbiz Việt đã đang và sẽ có những danh xưng kêu như chuông khánh: ông hoàng, bà chúa, tiên nữ, nam vương, nữ vương... và cả làng văn nghệ cứ vui vẻ mà thậm xưng, khoa trương như nó vốn dĩ luôn như thế.

Theo PLXH

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/ngoi-sao/loan-danh-xung-tu-phong-cho-sao-viet-tham-xung-den-bao-gio-137892/