Loài rắn cực độc đủ sức hạ gục 100 người trong nháy mắt

Rắn độc Inland Taipan được mệnh danh là chúa tể của các loài rắn, sống chủ yếu ở Australia.

Inland Taipan là loài bản địa Úc và được xem là loài rắn độc nhất trên thế giới căn cứ số chỉ định LD50.

Nọc rắn Inland Taipan chứa rất nhiều loại độc tố, phá hủy hệ thần kinh, tuần hoàn và cơ.

Mỗi lần cắn của con rắn Taipan có thể tiết ra 110mg chất độc, đủ để giết chết 100 người khỏe mạnh, hoặc 250.000 con chuột, với hàm lượng độc tố gấp 10 lần rắn đuôi chuông và 50 lần so với rắn hổ mang chúa.

Nó là một loài rắn thuộc họ Elapidae. Tuy là rắn độc, nhưng nó rất nhát và hay lẩn lút, luôn luôn tìm cách chạy trốn nếu có sự cố.

Nó màu nâu đậm hay xanh đậm ô liu tùy mùa và dài khoảng 1,8m cho đến tối đa là 2,5m

Nó ăn những loài gặm nhắm và chim chóc. Môi trường nó sinh sống là trung tâm Úc, từ đông nam Northern Territory cho đến phía tây Queensland.

Nó còn sống phía bắc hồ Eyre và cho đến phía tây của nhánh sông Murray, sông Darling và sông Murrumbidgee.

Inland Taipan sinh một lứa từ 10 đến 20 trứng nở ra sau 2 tháng.

Theo PV/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/vui/loai-ran-cuc-doc-du-suc-ha-guc-100-nguoi-trong-nhay-mat.html