Loa phường ở Hà Nội: Nơi nói cần, chỗ bảo bỏ

Nhiều lãnh đạo các phường và người dân cho rằng loa phường cần giảm âm lượng, tăng số lượng thay vì tháo bỏ hoàn toàn.

Mới đây, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Thành phố Hà Nội đã có ý kiến về việc: "loa phường đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình" và nếu phường nào cảm thấy hệ thống loa phường hoạt động không còn hiệu quả thì có thể gỡ bỏ.

Về vấn đề bỏ hay không hệ thống loa phường, rất nhiều người dân cũng như lãnh đạo các phường tại Hà Nội cảm thấy băn khoăn. Ông Nguyễn Quốc Văn Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy cho rằng: "Trên địa bàn phường hệ thống loa phường đang hoạt động rất hiệu quả, giúp người dân nắm bắt thông tin. Qua đó, người dân có thể giám sát hoạt động của các cơ quan giúp đẩy mạnh hoạt động công khai minh bạch hiệu quả hơn".

Việc bỏ hay giữ loa phường ở Hà Nội đang trở thành vấn đề gây tranh cãi

Việc bỏ hay giữ loa phường ở Hà Nội đang trở thành vấn đề gây tranh cãi

Thiên, Định Công đều cho biết tình hình hoạt động của loa phường đang có những hiệu quả nhất định. Song đâu đó vẫn còn những mặt hạn chế và đang trong quá trình thay đổi cho phù hợp và đề xuất cần có đánh giá chi tiết hơn của các cơ quan cấp trên để có quyết định khách quan và đúng mức nhất.

"Hệ thống loa phường hiện tại vẫn chưa thể thay thế vì tính hiệu quả vẫn còn vượt trội so với các hình thức khác như việc thông báo lương, thuế, điện, nước,..đặc biệt là tin buồn được người dân đề xuất rất nhiều. Vấn đề ở đây không phải chuyện bỏ hay không bỏ mà là việc bỏ thì phải có hình thức nào hiệu quả hơn. Trong khi đó các hình thức khác vẫn chưa thể hiện được tính vượt trội của mình. Việc chúng ta mới đầu tư hệ thống loa không dây hiện đại thì phải thay đổi cho loa đạt hiệu quả tối ưu, giúp người dân chú ý lắng nghe loa phường" - Ông Đặng Xuân Chiến, Phó Chủ tịch UBND phường Định Công cho biết.

Ngoài những ý kiến trên của lãnh đạo cơ sở, người dân cũng cho rằng loa phường phát tràn lan vào nhiều khung giờ khác nhau, âm lượng quá to, nội dung toàn tin dài, cũ, khô khan chưa được thay đổi cho phù hợp.

Anh Phạm Văn Quảng sống tại phường Cổ Nhuế cho rằng: "Hệ thống loa tuy còn hạn chế nhưng vẫn có tính hiệu quả của nó, chúng ta đã đầu tư ra rất nhiều tiền để lắp hệ thống loa hiện đại và gỡ bỏ là không hợp lý, gây lãng phí rất lớn. Vấn đề ở đây là chúng ta cần thay đổi sao cho phù hợp. Đặc biệt là âm lượng của loa cần cho nhỏ lại thậm trí là tăng thêm số lượng loa để đảm bảo thông tin cho người dân".

Cùng chung ý kiến với người dân, lãnh đạo các phường cũng cho rằng cần thay đổi nội dung lẫn hình thức trong các bài phát trên loa và khắc phục những mặt hạn chế chứ không phải tháo gỡ ngay sẽ gây lãng phí rất lớn.
Ông Nguyễn Quốc Văn cho hay: "Chúng tôi nghĩ các cơ quan cấp trên cần có các đoàn xuống đánh giá chi tiết nhất để có quyết định hiệu quả hơn, việc bỏ hay giữ cần tìm hiểu và có lộ trình rõ ràng. Bỏ thì thay thế bằng gì và giữ lại thì thay đổi những gì".

Trong khi đó lãnh đạo các phường Định Công và Khâm Thiên cho rằng cần giữ lại và phải có những đổi mới về nội dung cho phù hợp hơn, thời gian phát, đào tạo bồi dưỡng phát thanh viên cũng phải được chú trọng để đạt hiệu quả chứ không phải tháo gỡ gây lãng phí.

Hiện nay, phường Định Công đã cho các phát thanh viên đi đào tạo và bồi dưỡng ở các nước phát triển trên thế giới và người dân đã dần quay lại với các thông tin phát trên loa phường nhiều hơn.

Người dân và lãnh đạo các phường đều có chung quan điểm cho rằng nên giữ lại và phải thay đổi cho phù hợp hơn và đạt hiệu quả đặc biệt là giảm âm lượng đi có thể tăng số lượng loa lên nhằm cung cấp thông tin đầy đủ hơn cho người dân.

Câu chuyện ở đây không phải là bỏ hay giữ hệ thống loa phường, mà là cần có một quy định rõ ràng về việc thu, phát các thông tin, giờ giấc phát,...trên hệ thống loa phường. Loa phường cần không gây phiền toái cho người dân mà các cơ quan vẫn thực hiện được nhiệm vụ của mình và giúp người dân tin tưởng hơn vào công tác của các cơ quan công quyền./.

CTV Nguyễn Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/loa-phuong-o-ha-noi-noi-noi-can-cho-bao-bo-587450.vov