Lộ mặt radar bắt máy bay tàng hình đang bảo vệ Moscow

Loại radar bắt máy bay tàng hình mới đưa vào trực chiến ở Moscow có thể phát hiện tất cả các loại tên lửa, máy bay tàng hình hiện nay.

Một trung đoàn radar thuộc lực lượng không quân vũ trụ Nga (VKS) làm nhiệm vụ trực chiến phòng không bảo vệ không phận Moscow và các khu công nghiệp trung tâm đã được biên chế trạm radar bắt máy bay tàng hình thế hệ mới, mang tên “Podjot”, nguồn tin từ BQP Nga cho TASS biết. Nguồn ảnh: Tass

"Radar mới được thiết kế để phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên không ở độ cao thấp và rất thấp tại các khu vực rừng núi hoặc địa hình giao cắt mức trung bình trong điều kiện bị nhiễu mạnh, nhiễu chủ động, bị động, hỗn hợn hoặc bị chế áp hỏa lực mạnh” - báo cáo cho biết. Nguồn ảnh: Tass

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, loại radar nhìn vòm cơ động mới có thể cung cấp cả 3 tham số về tọa độ mục tiêu. Điểm khác biệt là đài radar có thể tự động phát hiện và xác định tọa độ, bám bắt và theo dõi các mục tiêu trên không bao gồm trực thăng, tên lửa hành trình và cả máy bay sử dụng công nghệ tàng hình. Nguồn ảnh: Tass

Theo các tính năng được công bố, radar có thể theo dõi cùng một lúc không dưới 200 mục tiêu ở độ cao 10 km và ở khoảng cách hơn 200 km. Tổ hợp radar “Podjot” được đặt trên khung gầm 3 xe vận tải. Thời gian triển khai - 10 phút. Nguồn ảnh: Tass

Các kíp điều khiển radar “Podjot” được đào tạo tại trung tâm huấn luyện chuyên gia vô tuyến điện tử tại thành phố Vladimir, ngoại ô Moscow và bắt đầu vận hành các trạm radar mới ở chế độ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên. Nguồn ảnh: Tass

Hiện nay trong biên chế của bộ đội radar quân đội Nga là các hệ thống radar và các trạm radar chiến đấu và trực chiến với khả năng phát hiện mục tiêu trên không lên đến 400 km và độ cao giới hạn trên 100 km. Nguồn ảnh: Tass

Đồng thời có khả năng tự động phát hiện và theo dõi hơn 200 mục tiêu khác nhau - máy bay, máy bay trực thăng, máy bay không người lái và tên lửa ở khoảng cách lên đến 300 km ở độ cao thấp, trung bình và cao. Nguồn ảnh: Tass

Trong số đó, những tổ hợp và các trạm radar tầm trung và cao mới nhất như “Nebo-M”, “Protivnik”, “VVO” (radar nhìn vòm mọi độ cao”, “Sopka-2”. Các loại radar bắt thấp như “Podjot-K1” và “Podjot-M”, “Kasta-2-2” cũng như các tổ hợp tự động “Fulfament”. Nguồn ảnh: Tass

Bộ đội radar là lực lượng nòng cốt phat hiện và cung cấp các thông tin về các mục tiêu trên bầu trời. Thực hiện trinh sát, phát hiện, tính toán các thông số về mục tiêu để thông tin cho trung tâm kiểm soát, ban chỉ huy các đơn vị không quân, phòng không, cũng như thực hiện tác chiến, chế áp điện tử khi cần thiết. Nguồn ảnh: Tass

Ngày 15 tháng 12 năm 2016 kỷ niệm 65 năm ngày thành lập bộ đội radar thuộc binh chủng không quân vũ trụ quân đội Nga. Nguồn ảnh: Tass

Thư Hoàn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/lo-mat-radar-bat-may-bay-tang-hinh-dang-bao-ve-moscow-796692.html