Lộ hình dạng tên lửa đạn đạo RS-28 Sarmat của Nga

Viện thiết kế tên lửa Makeyev đã công bố hình ảnh đầu tiên về tên lửa đạn đạo RS-28 Sarmat bắn xa 16.000km.

Theo hãng thông tấn Sputnik, vào hôm chủ nhật (23/10), Cục thiết kế tên lửa Makeyev đã bất ngờ công bố hình ảnh đầu tiên về tên lửa đạn đạo RS-28 Samart - loại tên lửa liên lục địa mang đa đầu đạn hạt nhân mới nhất dành cho bộ đội tên lửa chiến lược Nga (SMF). Trong ảnh là hình ảnh về RS-28 Sarmat với phần thân hình trụ, không có cánh. Nguồn ảnh: Sputnik

RS-28 Sarmat đang trong quá trình phát triển bởi Cục thiết kế tên lửa Makeyev - nằm ở thành phố Miass, phía đông dãy núi Ural là câu trả lời của Nga với mối đe dọa hệ thống phòng thủ tên lửa có thể phá hoại sự cân bằng chiến lược toàn cầu. Nguồn ảnh: Sputnik

Theo một số nguồn tin không chính thức, tên lửa liên lục địa RS-28 Sarmat có trọng lượng khoảng 100 tấn - được triển khai từ các hầm phóng dưới mặt đất. Tên lửa được trang bị 4 tầng động cơ đẩy nhiên liệu lỏng cho tầm bắn ước tính 10.000-16.000km, tốc độ tối đa Mach 20 (24.500km/h), có khả năng triển khai 15 đầu đạn hạt nhân MIRV (công suất 50mt/đầu). Nguồn ảnh: Fishki

Đặc biệt, theo một số nguồn tin không chính thức, tên lửa liên lục địa RS-28 có thể được dùng để mang phóng tàu lượn siêu thanh Project 4202. Sau khi tách khỏi tên lửa mang phóng, tàu lượn có thể tăng tốc Mach 7 tới Mach 12 hoạt động như một tên lửa hành trình siêu thanh. Các tàu lượn dự kiến sẽ trang bị trong giai đoạn 2020-2025 sẽ có khả năng cơ động vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai. Nguồn ảnh: Thaimilitary

RS-28 Sarmat được dự định là sẽ thay thế tên lửa đạn đạo liên lục địa R-36M2 Voevoda được phát triển vào cuối thời Liên Xô. Ước tính, Quân đội Nga hiện còn duy trì 40 tên lửa R-36M2 trong các silo dưới mặt đất. Nguồn ảnh: Wiki

R-36M2 Voevoda (NATO định danh là SS-18 Mod 5 hay là Satan) là tên lửa đạn đạo liên lục địa nặng nhất thế giới hiện nay. Mỗi quả đạn có trọng lượng lên tới 209,6 tấn, dài 32,2m, đường kính thân lên tới 3,05m. Nguồn ảnh: Wiki

R-36M2 có khả năng triển khai 10 đầu đạn hạt nhân dẫn hướng độc lập có công suất 550-750kt/đầu đạn. Nguồn ảnh: Wiki

Tên lửa liên lục địa R-36M2 có thể đạt tầm phóng tối đa 11.000 nếu mang 10 đầu đạn hoặc lên tới 16.000km nếu mang một đầu đạn. Nguồn ảnh: Wiki

An Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/lo-hinh-dang-ten-lua-dan-dao-rs-28-sarmat-cua-nga-773016.html