Lô hàng trăm tỉ nghi ngà voi ở cảng Cát Lái

Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện và thu giữ lô hàng hơn 2 tấn nghi là ngà voi được nhập khẩu từ châu Phi

Ngày 7-10, Cục Hải quan TP HCM cho biết đã phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị liên quan phát hiện và thu giữ lô hàng hơn 2 tấn nghi là ngà voi từ châu Phi về Việt Nam, ước tính trị giá hàng trăm tỉ đồng.

Khoảng 11 giờ ngày 6-10, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 1 phối hợp với đội kiểm soát – Hải quan TP HCM, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74) tình nghi lô hàng 2 container nhập về cảng. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 12 khúc gỗ có dấu hiệu bị đục rỗng và dán kín bằng các loại đinh vít, chứa 569 khúc đoạn nghi là ngà voi cân nặng 2.052 kg.

Hơn 2 tấn nghi ngà voi được ngụy trang tinh vi nhưng không qua mắt được lực lượng chức năng

Cơ quan chức năng đã mời Viện Sinh thái - Bộ NN&PTNT vào cuộc giám định toàn bộ lô hàng trên về tên hàng, chủng loại và kích cỡ theo quy định của pháp luật và công ước Cites.

Theo một cán bộ hải quan, đây là số hàng nghi là ngà voi nhập lậu về cảng Cát Lái được xem là lớn nhất từ trước đến nay.

Được biết, lô hàng này được nhập khẩu bởi Công ty TNHH TMDV Diệu Tiên (trên đường Tái Thiết, phường 11, quận Tân Bình, TP HCM).

Theo bản khai hải quan thì lô hàng được ghi sản phẩm nhập khẩu là gỗ xoan đào xẻ hộp mới 100% được nhập khẩu từ châu Phi với khối lượng 45m3.

SỸ HƯNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/lo-hang-tram-ti-nghi-nga-voi-o-cang-cat-lai-20161007155348876.htm