Lộ diện hung thủ đâm gục nam thanh niên trước cổng quán bar trên phố Chùa Bộc

Xảy ra mâu thuẫn về chuyện vay mượn tiền bạc, Hùng đã dùng dao đâm trọng thương anh Vũ ngay trước cổng quán bar trên phố Chùa Bộc.

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ thanh niên bị đâm gục trước cổng quán bar trên phố Chùa Bộc, báo Dân Việt đăng tải thông tin, ngày 19/6, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Hùng (30 tuổi), ở huyện Diễn Châu, Nghệ An để làm rõ vụ đâm người trên phố Chùa Bộc rạng sáng 15/6.

Đối tượng Hùng tại cơ quan điều tra - Ảnh: báo Dân Việt

Báo Người Đưa Tin cho biết, trước đó vào khoảng 0h30 ngày 15/6, trong khi anh Nguyễn Xuân Vũ đang đứng đợi bạn đến đón đi ăn đêm tại quán bar Airpor trên phố Chùa Bộc, phường Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội) thì bị một nam thanh niên xông đến, dùng dao đâm vào bụng. Nạn nhân được mọi người đưa đến bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Đống Đa, Hà Nội phối hợp với Công an phường Quang Trung đã bắt được đối tượng gây án.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1987, ở huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Hùng khai nhận, do anh Vũ mãi không trả tiền đã vay mình nên Hùng tìm gặp nạn nhân tại quán lẩu nằm trên phố Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm.

Tại đây, Hùng và anh Vũ trao đổi với nhau về vấn đề vay nợ. Sau khi thương lượng không được, anh Vũ bỏ đi sinh nhật cùng bạn tại quán bar Airport nằm trên phố Chùa Bộc.

Khi vừa kết thúc buổi sinh nhật, anh V. ra trước cổng quán bar thì bị Hùng dùng dao tấn công gây thương tích.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan CSĐT, Công an quận Đống Đa tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Điều 104. Tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

A) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;

B) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

C) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;

D) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

Đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

E) Có tổ chức;

G) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;

H) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;

I) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;

K) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội dẫn đến chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/lo-dien-hung-thu-dam-guc-nam-thanh-nien-truoc-cong-quan-bar-tren-pho-chua-boc-a193784.html