Lộ diện các ứng viên sáng giá thay thế TT Park Geun-hye

Dư luận quốc tế và Hàn Quốc đã bắt đầu chú ý tới những gương mặt có thể sẽ thay thế bà Park Geun-hye, trở thành Tổng thống Hàn Quốc sau khi diễn ra vụ bê bối chính trị ở nước này.

Quốc hội Hàn Quốc đã hoàn thành quá trình bỏ phiếu thông qua đề xuất luận tội nữ Tổng thống Park Geun-hye do những cáo buộc bà dính líu tới vụ tham nhũng của người bạn thân Choi Soon-sil và đã không hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo quốc gia.

Với 234 phiếu thuận, 56 phiếu chống, 2 phiếu trắng và 7 phiếu không hợp lệ, nữ Tổng thống 64 tuổi của Hàn Quốc bị đình chỉ chức vụ và Thủ tướng Hwang Kyo-ahn sẽ tạm thời nắm giữ vai trò lãnh đạo đất nước trong khi tòa án tiếp tục quyết định.

Trước khi bà Park bị bỏ phiếu thông qua đề xuất luận tội, giới quan sát Hàn Quốc cũng như quốc tế cũng đã bắt đầu chú ý tới những gương mặt ứng viên sáng giá có thể thay thế bà Park đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đất nước.

Trong một cuộc thăm dò dư luận mới nhất được thực hiện bởi công ty Real Meter cho thấy, người được dân chúng Hàn Quốc kỳ vọng nhiều nhất là ông Moon Jae-in, một nghị sĩ của đảng Dân chủ đối lập.

Ông Moon từng là luật sư hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền và cùng bà Park Geun-hye tranh cử Tổng thống Hàn Quốc vào năm 2012 nhưng đã thất bại. Tuy vậy, ông là một nhân vật có kinh nghiệm chính trường dày dặn và có uy tín với công chúng Hàn Quốc, đặc biệt sau vụ bê bối của bà Park, danh tiếng của ông càng được củng cố hơn.

Là một người giữ lập trường không thỏa hiệp với bà Park, ông Moon Jae-in từng cảnh báo Tòa án Hiến pháp rằng việc đảo ngược quyết định luận tội bà Park của Quốc hội Hàn Quốc sẽ là phản bội với nhân dân nước này.

Nhân vật đứng ở vị trí thứ 2 trong các cuộc thăm dò dư luận là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon. Trước khi vụ bê bối của nữ Tổng thống Park bị phanh phui, ông Ban từng nhiều lần bày tỏ sự quan tâm tới việc sẽ trở về Hàn Quốc và tham gia chính trường sau khi nhiệm kỳ của ông tại Liên Hợp Quốc sẽ kết thúc vào cuối năm 2016.

Trước đây, ông Ban Ki-moon là người được công chúng kỳ vọng nhất sẽ trở thành Tổng thống Hàn Quốc. Tuy nhiên, do mối quan hệ gần gũi của ông với bà Park và đảng Saenuri nên tỉ lệ ủng hộ ông đã bị giảm sút trong thời gian gần đây.

Giới bình luận Hàn Quốc cho rằng ông Ban là người có khả năng cứu vãn đảng cầm quyền Saenuri và giúp bà Park vượt qua sóng gió nếu ông trở thành chủ tịch đảng cầm quyền tiếp theo. Dẫu vậy, thời gian gần đây ông Ban Ki-moon vẫn chưa lên tiếng công khai về vụ bê bối của bà Park, một động thái mà các nhà phân tích cho rằng ông đang cố giữ gìn hình ảnh và không muốn bị liên lụy tới vụ việc trên.

Sau ông Moon Jae-in và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, một nhân vật được ví là “Donald Trump của Hàn Quốc” cũng được đặt nhiều kỳ vọng sẽ trở thành Tổng thống tiếp theo của Hàn Quốc, đó là ông Lee Jae-myung, thị trưởng thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi, phía nam Seoul.

Ông Lee Jae-myung thường được ví với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vì tính cách thẳng thắn và tư duy chính trị phi truyền thống. Chính trị gia này nổi tiếng với những lời chỉ trích gay gắt với nữ Tổng thống 64 tuổi, thậm chí ông từng yêu cầu “trục xuất bà Park Geun-hye” và “tước bỏ mọi quyền lợi” mà bà được hưởng.

Truyền thông Hàn Quốc cho hay, ông Lee đã tuyên bố sẽ đi bộ khắp đất nước để kêu gọi lật đổ đảng Saenuri. Ông cũng đã đệ đơn khiếu nại cho rằng Tổng thống Hàn Quốc sao nhãng công việc dẫn tới tai nạn đắm phà Sewol vào năm 2014 khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Theo dự đoán của các chuyên gia, ông Lee Jea-myung sẽ sớm vượt qua ông Ban Ki-moon trong các cuộc thăm dò về mức độ tín nhiệm.

Ngoài 3 nhân vật kể trên, một vài cái tên tiềm năng khác có thể sẽ kế nhiệm chức vụ của bà Park Geun-hye như thị trưởng thành phố Seoul, ông Park Won-soon hay ông trùm công nghệ phần mềm nổi tiếng ở Hàn Quốc Ahn Cheol-soo.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/lo-dien-cac-ung-vien-sang-gia-thay-the-tt-park-geun-hye-a308858.html