Lộ diện 15 trường đại học 'dễ xơi' nhất ở Anh

Dựa trên số liệu của Cục Thống kê Giáo dục Đại học về điểm UCAS trung bình của các tân sinh viên tại 129 trường, Bảng xếp hạng giáo dục The Complete University Guide(CUG) mới đây đã công bố 15 trường có đầu vào dễ dàng nhất ở Anh.

1. Đại học Bedfordshire là trường đại học có đầu vào dễ dàng nhất ở Anh. Được thành lập vào tháng 8 năm 2006, trường là kết quả của sự xác nhập giữa 2 trường đại học danh tiếng: Đại học Luton và Trường Bedford (Đại học De Montfort).

2. Đại học Wrexham Glyndwr xếp hạng ở vị trí khá cao về độ hài lòng của sinh viên (4.19/5), đào tạo cả trình độ đại học và sau đại học.

3. Đại học Anglia Ruskin là 1 trong những trường đại học quy mô và cũng là cơ sở giáo dục cung cấp chương trình đào tạo bán thời gian lớn nhất phía đông London.

4. Đại học London Metropolitan là trường đại học lớn nằm ở trung tâm London. Trường có có các chuyên ngành rất đa dạng (240 chuyên ngành bậc đại học, 140 chuyên ngành thạc sĩ, và hơn 50 chuyên ngành đào tạo bậc tiến sĩ) đáp ứng mọi nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên.

5. Trường Birkbeck, Đại học London. Trường có trên 19.000 sinh viên theo học, trong đó sinh viên quốc tế đến từ 120 quốc gia khác nhau trên thế giới. Birkbeck tọa lạc tại quận Blooomsbury trung tâm của thủ đô London, từ trường Birkbeck chỉ mất 10 phút đi bộ là có thể tới Thư viện Anh, Nhà hát, Bảo tàng quốc gia và những điểm tham quan hấp dẫn như: Big Ben, London Eye và Chinatown…

6. Đại học London South Bank là một trong những trường lớn nhất và lâu đời nhất ở London. Trường thu hút 25.000 sinh viên đến từ hơn 120 quốc gia trên thế giới. Đại học London South Bank đặt tại trung tâm nhộn nhịp, nằm ngay bên cạnh con sông Thames.

7. Đại học Buckinghamshire New là trường công lập ở Anh với khoảng 9.000 sinh viên theo học, Buckinghamshire New cung cấp những khóa học thú vị liên quan đến những lĩnh vực mới như: Quản lý Vận tải Hàng không, Quản lý Thể thao và Sự kiện và Du lịch Lữ hành Quốc tế.

8. Đại học Northampton tọa lạc ngay trung tâm của nước Anh, nối liền với các thành phố lịch sử nổi tiếng như: Oxford, Cambridge, Stratford, giao thông thuận tiện, chỉ cách London và Birmingham một giờ đi tàu.

9. Đại học Leeds Trinity cung cấp các khóa học Foundation, Đại học, Sau đại học với các khoa: Nhân văn, Ngôn ngữ, Toán học, Khoa học, Xã hội, Khoa học Môi trường... và các môn học: truyền thông, phim ảnh, tivi, kinh doanh, quản lý, marketing, báo chí, giáo dục, nhân văn, tâm lý, thể thao, sức khỏe, dinh dưỡng,...

10. Đại học Suffolk thành lập vào năm 2007 và bắt đầu đào tạo bậc đại học vào năm 2016, Suffolk là một trong những trường đại học mới nhất ở Anh.

11. Đại học Canterbury Christ Church tọa lạc ở Christchurch, thành phố lớn nhất vùng bán đảo nam của New Zealand, gần cả biển và núi. Hiện tại có hơn 2000 sinh viên quốc tế đến từ 65 quốc gia trên thế giới đang theo học tại trường.

12. Đại học Roehampton là trường đại học lớn với nhiều chuyên ngành đào tạo, chủ yếu tập chung vào các ngành nghệ thuật, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học đời sống và con người, bên cạnh đó ngành học thế mạnh của trường là ngành sư phạm.

13. Đại học Southampton Solent được đánh giá là cơ sở đào tạo hàng hải thuộc top đầu thế giới. Đồng thời, đây cũng là một trong những Đại học sáng tạo nhất Vương Quốc Anh trong đợt trưng cầu ý kiến sinh viên năm 2013 và 2014.

14. Đại học Bishop Grosseteste nằm tại trung tâm của thành phố lịch sử Lincoln, Đại học Bishop Grosseteste đạt được thứ hạng cao về sự hài lòng của sinh viên (4.2/5).

15. Đại học Sunderland có tổng số khoảng 20.000 sinh viên tại ba cơ sở đào tạo trên toàn thế giới.

Huyền Anh (Theo Independent)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/lo-dien-15-truong-dai-hoc-de-xoi-nhat-o-anh-781637.html