Lở đất tại Indonesia, 12 người thiệt mạng

Ngày 10-2, Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia cho biết, 12 người, trong đó có trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ lở đất tại hòn đảo du lịch Bali.

Theo Người phát ngôn Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia, ông Sutopo Purwo Nugroho, lở đất xảy ra tại ba ngôi làng ở các khu vực đồi núi thuộc huyện Bangli. Mưa lớn kéo dài được cho là nguyên nhân dẫn tới lở đất.

Trong những người thiệt mạng, có hai gia đình sinh sống tại làng Songan, bốn người tại làng Awan và một người khác tại làng Sukawana.

Hai người tại làng Songan đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng, hai người khác bị thương nhẹ và năm ngôi nhà bị chôn vùi.

“Các nạn nhân đã được di dời và những người bị thương được đưa tới bệnh viện”, ông Indra Kalak, quan chức của Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia tại Bali nói.

Cũng theo ông Kalak, theo dự báo, mưa lớn sẽ tiếp tục xuất hiện trong ngày 10-2 và người dân tại khu vực này nên đề phòng những đoạn đường dốc vì chúng dễ bị sạt lở.

Cơ quan thời tiết quốc gia Indonesia cho biết, mưa nặng hạt sẽ tiếp diễn tại Bali trong ngày 11 và 12-2.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/32032702-lo-dat-tai-indonesia-12-nguoi-thiet-mang.html