Lở đất ở Trung Quốc, hơn 140 người có thể bị chôn vùi

Trận lở đất đổ xuống 46 căn nhà ở một làng thuộc tỉnh Tứ Xuyên sớm nay, 141 người có thể đã bị mắc kẹt dưới đống đất đá.

Hiện trường lở đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Video: Xinhua.

Nhà chức trách tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc cho biết đã triển khai các đơn vị ứng cứu khẩn cấp tới làng Tân Ma (Xinmo), huyện Mậu để tìm kiếm, giúp đỡ các nạn nhân trong vụ lở đất xảy ra sáng nay, theo AFP.

Xinhua cho biết 'một phần của một ngọn núi' ở Tây Tạng và khu tự trị dân tộc Khương, Tứ Xuyên, bị đổ sập lúc 6h sáng.

Hiện trường vụ lở đất. Ảnh: News.cn.

Thống kê ban đầu của giới chức Tứ Xuyên cho biết có 46 căn nhà của các hộ nông dân bị chôn vùi, 141 người mất tích. Vụ sạt lở từ ngọn núi cao 3.000 mét tạo ra đống đất đá dài 2 km chặn ngang con sông ở huyện Mậu và khiến 1,6 km đường sá bị ách tắc.

Chính quyền huyện Mậu cho biết các đơn vị phản ứng với 'thảm họa địa chất thảm khốc cấp một' đang trên đường tới nơi sạt lở. Hiện chưa có đánh giá đầy đủ về toàn bộ mức độ sạt lở.

Đội cứu hộ chăng dây kéo đá sạt lở cứu người bị chôn vùi. Video: People's Daily.

'Đây là vụ lở đất lớn nhất trong khu vực kể từ trận động đất ở Vấn Xuyên', ông Wang Yongbo, một quan chức địa phương phụ trách công tác giải cứu, cho hay, nhắc tới trận động đất hồi năm 2008 ở tỉnh Tứ Xuyên.

Bệnh viện nhân dân huyện Mậu thông báo đơn vị này đã tiếp nhận ba trường hợp thoát nạn trong vụ lở đất.

Kiều Đại Soái, dân làng Tân Ma, kể lúc 5h sáng nay, ông thấy con mình khóc to nên trở dậy dỗ bé. Lúc đó, ông phát hiện dòng đất đá từ vụ sạt lở đã tràn vào nhà, nên vội kéo vợ và con mới tròn một tháng tuổi chạy thoát. Hiện sức khỏe của ba người đều ổn định.

Quân khu Tứ Xuyên cho biết vụ sạt lở tạo ra đống đất đá dài 2 km, rộng 400 m, dày 50 m. Cảnh sát vũ trang Tứ Xuyên đã chuyển các máy phát điện tới hiện trường hỗ trợ công tác cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: Sichuanonline.

Tỉnh Tứ Xuyên ra lệnh cấm xe cộ dân sự lưu thông vào huyện Mậu cho đến ngày 5/7. Theo cơ quan cảnh sát Tứ Xuyên, vụ sạt lở xảy ra khi học sinh, sinh viên đang nghỉ hè, tổng số người trong làng Tân Ma khoảng 100 đến 200. Làng này cũng là điểm du lịch nên không loại trừ khả năng có du khách bị chôn vùi. Tỉnh này đang tìm cách thống kê số du khách có thể mắc kẹt trong khu vực sau vụ sạt lở.

CCTV đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu các cơ quan trong tỉnh Tứ Xuyên nỗ lực hết sức cứu người bị chôn vùi, giảm thấp nhất số thương vong.

Một đoàn công tác thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc đã tới hiện trường hỗ trợ tìm kiếm và an ủi những người còn sống sót.

Cảnh sát vũ trang tỉnh Tứ Xuyên điều động 542 nhân viên mang theo các thiết bị tìm kiếm nạn nhân, 23 chó nghiệp vụ đến hiện trường vụ sạt lở. Ước tính số đất đá sạt lở là ba triệu mét khối.

Vị trí huyện Mậu. Đồ họa: BBC.

Cơ quan khí tượng Tứ Xuyên cho biết huyện Mậu có mưa từ ngày 20/6, mưa lớn có thể kéo dài đến tối nay. Lở đất do mưa lớn là mối nguy hiểm thường gặp ở những vùng nông thôn và vùng núi ở Trung Quốc.

Ít nhất 12 người thiệt mạng trong vụ lở đất hồi tháng 1 trong một khách sạn ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc. Tháng 10/2016, ít nhất 8 người chết trong các trận lở đất ở miền đông Trung Quốc sau khi nước này hứng chịu nhiều cơn mưa lớn từ bão Megi.

Năm 2008, một trận động đất mạnh 7,9 độ Richter làm rung chuyển toàn bộ tỉnh Tứ Xuyên, khiến hơn 87.000 người thiệt mạng, 10 triệu người mất nhà cửa, phá hủy nhiều công trình. Thiệt hại ước tính 86 tỷ USD.

Theo Văn Việt - Hồng Hạnh - Vũ Hoàng/Vnexpress.net

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/24/lo-dat-o-trung-quoc-hon-140-nguoi-co-the-bi-chon-vui.html