Lở đất chôn vùi hoàn toàn một trại heo

Khoảng 13h30’, ngày 6-11, tại tổ 19, phường 4, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng khiến toàn bộ trại heo của gia đình bà Phạm Thị Thanh Bình bị đất chôn vùi. Sập taluy đẩy nghiêng căn biệt thự ở Đà Lạt/ Sập taluy, 2 cháu bé bị vùi lấp

Vào thời điểm trên, trại heo của gia đình bà Bình chỉ có một nhân công đang quét dọn chuồng trại, khi phát hiện đất đai từ trên đồi cao đổ ập xuống người này đã nhanh chân chạy thoát ra ngoài nên không có thiệt hại về người.

Hàng chục con heo bị đất sạt lở chôn vùi

Mặc dù vậy, hàng chục con heo lớn nhỏ trong chuồng đã bị đất đá chôn vùi cùng con đường độc đạo dẫn vào tổ dân cư 19, phường 4, TP Đà Lạt. Sau khi sự cố sạt lở đất xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động người và phương tiện tới giải phóng viện trường.

Tuy nhiên, lượng đất đá sạt lở đổ xuống quá lớn nên công tác cứu hộ, cứu nạn đang gặp rất nhiều khó khăn, tổ dân cư 19, phường 4, TP Đà Lạt vẫn tạm thời bị cô lập.

Toàn bộ trại nuôi heo của gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Bình bị đất chôn vùi

Trong một diễn biến liên quan, những ngày qua, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nhiệt đới gần bờ, khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ liên tục có mưa lớn kéo dài.

Tại Lâm Đồng, các nhà máy thủy điện lớn nha Đa Nhim, Đại Ninh đều xả lũ với lưu lượng từ 720-800m2/giây khiến hàng nghìn hecta hoa màu bị ảnh hưởng.

Gia chủ ước tính thiệt hại cả trăm triệu đồng

Ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương, vùng chuyên canh rau lớn nhất tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong đợt hồ thủy điện Đa Nhim xả lũ vừa qua đã làm gần 1.000ha rau màu của người dân bị chìm sâu trong nước, thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Kim Ngân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/lo-dat-chon-vui-hoan-toan-mot-trai-heo-415799/