Lo đảo chính, Ả Rập Saudi 'nhờ' Israel đưa loạt chiến cơ tới

Không quân Israel đã điều 18 chiến đấu cơ cùng với 2 máy bay chuyên cơ Gulfstream tới Ả Rập Saudi theo yêu cầu của Thái tử mới bin Salman nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra đảo chính.

18 chiến cơ của Israel cùng với hai máy bay chuyên cơ Gulfstream đã hạ cánh tại Ả Rập Saudi hôm 22/6 để ngăn chặn bất cứ động thái quân sự hoặc thù địch này nào bởi cựu Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Nayef bin Abdulaziz - người đã bị phế truất và thay thế vị trí này là con trai Quốc vương Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman bin Abdulaziz.

Tân Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman bin Abdulaziz. (Ảnh: AP)

Hôm 21/6, Quốc vương Ả Rập Saudi Salman bin Abdulaziz thông báo quyết định thay thế Thái tử Mohammed bin Nayef bin Abdulaziz bằng con trai mình, Mohammed bin Salman.

Sau khi quyết định này được thông báo, Không quân Israel đã điều 18 chiến cơ, gồm F16I, F15CD và F16CD, cùng với hai chuyên cơ Gulfstream, 2 máy bay tiếp dầu và 2 máy bay vận tải C130 tới Ả Rập Saudi theo yêu cầu của Thái tử mới bin Salman nhằm ngăn chặn các biện pháp có thể từ cựu Thái tử bin Nayef.

Hôm 21/6, hãng thông tấn chính thức của Ả Rập Saudi (SPA) đưa tin, theo một sắc lệnh của Hoàng gia, Mohammed bin Salman, 31 tuổi, cũng được bổ nhiệm chức phó Thủ tướng, và vẫn duy trì vị trí Bộ trưởng Quốc phòng.

Truyền thông nước này đưa tin, Quốc vương Salman cũng kêu gọi người dân trung thành với thái tử mới tại thành phố thánh địa Mecca vào tối 21/6.

SPA cũng xác nhận rằng, 31 trong số 34 thành viên của ủy ban kế nhiệm của Ả Rập Saudi đã chọn Mohammed bin Salman giữ chức Thái tử.

Thu An (Theo FNA)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/lo-dao-chinh-a-rap-saudi-nho-israel-dua-loat-chien-co-toi-d102181.html