Lo chuyện của mình, không xen vào chuyện của người và ngừng lo nghĩ đến việc của đời!

Trên đời này có 3 chuyện: chuyện của mình, chuyện của người và chuyện của đời. Nếu muốn sống vui vẻ, chúng ta nên lo chuyện của mình, không xen vào chuyện của người và ngừng lo nghĩ đến việc của đời!

1. Nếu bạn không muốn hạnh phúc, hãy suy nghĩ nhiều

Vì sao ư? Vì cứ mỗi một chuyện xảy ra trong đời dù là lớn hay bé, bạn đều mất quá nhiều thời gian của mình cho việc suy nghĩ về chúng. Bạn cũng chẳng hề dừng lại ở việc suy nghĩ, mà sau đó lại còn tiếp tục suy diễn, chuyện bé xé ra to, chuyện to thậm chí lại còn biến cho nó to thêm nữa.

Trong cuộc đời mỗi người sẽ luôn có những khoảnh khắc mà chúng ta chẳng thể điều khiển hay làm chủ nổi. Một số chuyện có thể sẽ xảy ra theo chiều hướng tồi tệ mà bạn không hề mong muốn. Nhưng dẫu có là thế thì đã sao, bạn chẳng thể thay đổi được những gì đã xảy ra, nhưng bạn chắc chắn có thể thay đổi được tương lai. Việc sợ hãi, suy nghĩ nhiều, suy diễn linh tinh sẽ chẳng giúp chúng ta giải quyết được việc gì cả, ngoài việc càng lúc càng khiến bạn trở nên trầm cảm hơn.

Vì thế, rất đơn giản thôi, muốn sống hạnh phúc thì ngừng ngay việc suy nghĩ nhiều lại, rồi bạn sẽ thấy cuộc đời mình trở nên nhẹ nhõm và dễ dàng hơn rất nhiều.

2. Mỗi người đều sẽ có một lộ trình khác nhau trong đời

Tốt nhất là đừng so sánh bản thân mình với những người khác, vì mỗi người đều chọn đi theo một lộ trình khác nhau trong đời. Việc chúng ta cần làm là lựa chọn và đi đúng lộ trình của chính mình, đừng thay đổi lộ trình của mình chỉ vì ham thích nhất thời lộ trình của người khác.

Chúng ta có thể cùng theo đuổi một mục đích giống nhau trong đời, nhưng quá trình chúng ta hoàn thành chúng sẽ chẳng bao giờ là giống nhau cả. Có nhiều người liên tục gặp thất bại, chỉ vì không kiên định, vững tin những gì mình đã lựa chọn mà cứ thích chạy theo trào lưu, thấy người ta làm gì thì làm theo y hệt điều đó. Đến cuối cùng, điều đó sẽ chẳng dẫn ta đi đến kết quả gì tốt đẹp cả.

3. Nếu bạn không muốn sống một cuộc đời vui vẻ, hãy suy nghĩ bi quan

Cũng giống với việc muốn hạnh phúc, đừng suy nghĩ nhiều, và nếu muốn cả cuộc đời của mình luôn được vui vẻ, hãy sống với những suy nghĩ lạc quan về tương lai tốt đẹp và tươi sáng hơn.

Bạn sẽ không thể nào biết được một suy nghĩ tích cực có sức mạnh lớn nhường nào để cứu rỗi cuộc đời đang lâm vào bế tắc, gặp đầy khó khăn đâu. Việc thường xuyên suy nghĩ lạc quan cũng sẽ giúp chúng ta hoàn thiện tính cách cá nhân của mình một cách tích cực hơn. Khi bản thân đã có cho mình một sự lạc quan để đối diện với mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống, ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và từ đó mọi chuyện cũng được giải quyết một cách tốt đẹp hơn nhiều.

4. Lòng tốt chẳng hề khiến bạn trở nên nghèo khó chút nào cả

Cũng như ông cha ta thường có câu "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Việc nói ra một lời tốt đẹp không hề khiến túi tiền của bạn bị vơi đi bớt đồng nào, cũng không khiến cho mối quan hệ giữa người với người trở nên xấu xí hơn, vậy thì tại sao chúng ta lại không dành cho nhau những lời nói tốt đẹp mỗi ngày?

Tại sao cứ phải dùng những lời lẽ nặng nhọc để cướp đi niềm vui hay gieo rắc nỗi buồn đến người xung quanh mình?

5. Quá khứ vốn là thứ sẽ không bao giờ bị thay đổi

Thay vì cứ mãi bận tâm, ám ảnh bởi quá khứ đã qua, chúng ta nên tìm cách sống trọn vẹn với hiện tại và dành thời gian vẽ ra những kế hoạch tốt đẹp cho tương lai của chính mình. Chấp nhận chuyện quá khứ sẽ không bao giờ bị thay đổi, cũng như đừng hy vọng, tin tưởng vào một phép màu có thể đem bạn trở lại quá khứ để sửa chữa mọi chuyện. Bởi chẳng có phép màu nào thự sự hiện diện trên đời ngoài sự cố gắng của chúng ta.

Việc chấp nhận quá khứ đã qua, đứng trong tư thế chờ đợi tương lai tốt đẹp xảy đến là điều cần thiết nhất để chúng ta sở hữu được một cuộc sống như mong muốn.

Theo Kênh 14/Trí thức trẻ

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/lo-chuyen-cua-minh-khong-xen-vao-chuyen-cua-nguoi-va-ngung-lo-nghi-den-viec-cua-doi-96889/