Lo chuyện bao đồng cho bạn, ba thanh niên đâm chết người

Chỉ vì giúp bạn khi mất việc làm, ba nam thanh niên đứng ra giải quyết rồi đâm chết người, phải lãnh án tù nặng.

Ngày 30-11, TAND TP HCM xử sơ thẩm và tuyên án bị cáo Phạm Công Tín (22 tuổi, ngụ quận 8, TPHCM) án tù chung thân , bị cáo Nguyễn Đức Anh (22 tuổi, ngụ quận 8) 15 năm tù giam, bị cáo Nguyễn Văn Phú (24 tuổi, ngụ quận 1, TPHCM) 15 năm tù giam cùng về tội "Giết người".
Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường hơn 224 triệu đồng cho bị hại. Chi phí đền bù được chia đều cho các bị cáo.

Ba bị cáo được dẫn giải sau phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án , Phú cùng chị Lê Hiếu Thận và anh Trần Trung Đức làm chung ở quán cháo mực C.G.. Do mâu thuẫn cãi nhau với anh Đức, chị Thận quyết định nghỉ việc.
Ngày 29-11, chị Thận kể chuyện này cho Phú nghe. Phú liền rủ Đức Anh và Tín đi gặp người này để nói chuyện. Trước khi đi, Đức Anh lấy một con dao dài 20 cm trong quán đưa cho Phú.

Sau đó, cả nhóm qua quán C.G. tìm Đức nói chuyện. Thấy trong quán bất tiện, Đức đề nghị cả nhóm ra ngoài vỉa hè gần đó nói chuyện. Tại đây, Phú và Đức cãi nhau về chuyện do Đức mà Thận xin nghỉ việc . Tín dùng tay tát vào mặt Đức thì bị người này đánh lại. Thấy thế, Đức Anh và Phú xông vào hỗ trợ bạn đánh Đức.

Lúc này, nhân viên trong quán phát hiện liền tri hô. Đức Anh liền lấy dao đưa cho Tín. Tín kéo Phú ra rồi đâm liên tiếp 3 nhát vào lưng nạn nhân. Khi các nhân viên trong quán ùa ra đuổi đánh giải vây cho anh Đức, cả ba tẩu thoát.

Anh Đức được đưa đi cấp cứu rồi tử vong vào ngày hôm sau. Biết không thể thoát tội, cả ba hung thủ đầu thú, khai nhận hành vi đâm chết người.

Tin-ảnh: Q.Chiến

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/lo-chuyen-bao-dong-cho-ban-ba-thanh-nien-dam-chet-nguoi-20161130171224959.htm