Lo cho sao trẻ

Ngay sau khi trở về từ đội tuyển, các ngôi sao trẻ như Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh đã được giao phó nhiệm vụ mới. Họ sẽ cùng U21 HAGL tham dự giải U21 quốc tế được tổ chức tới đây.

Việc Công Phượng cùng các đồng đội tham dự giải U21 quốc tế sẽ mang đến sức hấp dẫn cho sân chơi này. Thậm chí, đây là một trong những lý do khiến các nhà tài trợ đổ bộ vào giải đấu bởi họ tin khán giả sẽ đến sân đông hơn khi các ngôi sao trẻ hiện diện.

Văn Thanh, người chơi rất hay tại AFF Cup 2016

Không nói thì ai cũng biết, lứa cầu thủ trẻ tài năng của HAGL đang được coi là thỏi nam châm hút giới truyền thông và người hâm mộ đến sân. Nhưng, các nhà chuyên môn đang lo ngại trước việc các ngôi sao trẻ sẽ bị quá tải và điều này có thể ảnh hưởng đến thể lực cũng như khả năng trưởng thành của họ. Lý do là từ đầu năm đến nay, các cầu thủ trẻ HAGL hầu như không được nghỉ ngơi. Họ thi đấu ở V.League hoặc nước ngoài và sau đó cống hiến hàng tháng trời cho đội tuyển. Mật độ thi đấu của các cầu thủ này là vô cùng dày đặc. Các chuyên gia đưa ra lời khuyến cáo dành cho HAGL là cần cho cầu thủ nghỉ ngơi và tích lũy thể lực trước khi bước vào mùa giải mới.
Việc tiếp tục lao vào một đấu trường mới không giúp ích nhiều về chuyên môn, thậm chí có thể mang đến những hệ lụy tiêu cực. Ai cũng biết, tại AFF Cup, Xuân Trường phải thi đấu với cái đầu gối quấn băng và đến trận bán kết vừa qua, anh gần như kiệt sức. Việc tiếp tục phải thi đấu có thể khiến cầu thủ này quá tải và đối diện với nhiều rủi ro về chấn thương. Hơn thế nữa, thương hiệu và chuyên môn của các cầu thủ HAGL đã được khẳng định. Họ không có nhu cầu phải thể hiện mình ở một sân chơi trẻ.
Nhiều người cho rằng, việc các ngôi sao trẻ thi đấu ở giải U21 quốc tế nhằm phục vụ yếu tố quảng cáo, tiếp thị là chủ yếu. Nó giúp đảm bảo sự thành công của giải đấu mà quên mất việc con người cũng như các cỗ máy cần phải được nghỉ ngơi sau thời gian dài hoạt động với cường độ cao. Đó là chưa kể đến, các cầu thủ HAGL vốn yếu về thể lực cần có thời gian hồi phục để chuẩn bị cho mùa giải mới. Nếu không quan tâm đến điều này, các cầu thủ và cả HAGL sẽ phải trả một cái giá đắt về chuyên môn nếu “bảo bối” của họ gặp vấn đề về sức khỏe.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/lo-cho-sao-tre-275062.html