Liveshow 4 'The Voice Kids': Chiara, Băng Giang 'nắm tay' nhau ra về trong tiếc nuối

Đêm liveshow 4 The Voice Kids 2016 khép lại và mỗi đội đã xác định được hai thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng bán kết. Chiara, Thùy Dung và Băng Giang là ba thí sinh phải dừng bước trong liveshow này.

The Voice Kids 2016 ngày càng gay cấn, kịch tính khi càng ngày số lượng thành viên trong đội càng ít đi, đòi hỏi các thí sinh phải nỗ lực hết mình cũng như mang đến cho khán giả những phần thi xuất sắc nhất.

Top 9 thí sinh tham gia liveshow 4 gồm: Thụy Bình, Chirara, Thảo Nguyên (Đội Vũ Cát Tường), Thùy Dung, Nhật Minh, Gia Quý (Đội Đông Nhi - Ông Cao Thắng), Khánh Ngọc, Mai Anh, Băng Giang (Đội Noo Phước Thịnh).

Sau đêm thi này, sẽ chỉ còn 2 thành viên trong mỗi đội và đó là một áp lực rất lớn với các thí sinh lẫn các huấn luyện viên.

Bài hát Strong Girls được thể hiện qua giọng ca Băng Giang đội Noo Phước Thịnh đã mở màn cho liveshow 4.

Cô bé thay đổi hình tượng khi hóa thân vào vai một cô ca sĩ mạnh mẽ, đầy tự tin, mang đến nhiều bất ngờ với khán giả.

Vũ Cát Tường khen ngợi Băng Giang hôm nay rất mạnh mẽ và trưởng thành.

Vũ Đàm Thùy Dung đội Đông Nhi - Ông Cao Thắng mang ca khúc Chị tôi đầy sâu lắng và da diết đến với khán giả.

Cô khiến Vũ Cát Tường nhớ quê hương An Giang của mình. Noo Phước Thịnh cũng đồng cảm với câu chuyện mà Thùy Dung mang lại, nhưng anh góp ý một chút là bài hát cần có sự trải nghiệm.

Chiara đội Vũ Cát Tường thể hiện một ca khúc do chính huấn luyện viên của mình sáng tác, tên My Story (được viết lại từ ca khúc Vết mưa).

Chiara là niềm tự hào của Vũ Cát Tường, HLV Đông Nhi cũng khen ngợi tài viết lời bài hát của Chiara.

Đội Noo Phước Thịnh tiếp nối chương trình, với ca khúc Và ta đã thấy mặt trời trên cao nguyên, qua giọng ca của Khánh Ngọc.

Cô bé có một chút lạc nhịp nhưng Noo Phước Thịnh khen ngợi cô bé vì đã thay đổi bản thân, 'máu lửa' hơn. Đông Nhi 'nể phục' vì tuy nhỏ nhắn nhưng Khánh Ngọc lại rất có nội lực.

Thiên thần nhỏ Thảo Nguyên đội Vũ Cát Tường trình diễn ca khúc Ave Maria.

Cô bé đã chạm đến những nốt cao và giọng hát trong trẻo tựa như một thiên thần đang biểu diễn trên sân khấu.

Bùi Gia Quý đội Đông Nhi - Ông Cao Thắng thể hiện đầy tình cảm ca khúc Ai cũng có ngày xưa.

Một lần nữa Gia Quý xúc động và mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Mai Anh đội Noo Phước Thịnh có màn hóa thân thành 'tiểu Thu Minh' qua ca khúcPretty Babie - dựa theo bài hát Bay nổi tiếng của Thu Minh.

Không khí trở nên sôi động hơn và Mai Anh ngày càng khẳng định được bản thân mình.

Thụy Bình đội Vũ Cát Tường lần đầu thể hiện một ca khúc tiếng Anh đầy ngọt ngào Somewhere over the rainbow.

Cậu bé ngày càng khiến các huấn luyện viên phải 'giật mình' vì hát quá hay và cảm xúc.

Khép lại livewshow 4 là phần thi của Nhật Minh đội Đông Nhi - Ông Cao Thắng qua ca khúcBác làm vườn và con chim sâu.

Khác hẳn hình tượng sôi động trẻ trung của những lần trước, Nhật Minh hóa thân thành công vai một bác làm vườn nhưng vẫn không kém phần điển trai.

Kết quả, với 35,67%, Mai Anh đội Noo Phước Thịnh là thí sinh đầu tiên bước vào liveshow 5. Ở đội Vũ Cát Tường, Thụy Bình là thí sinh được bầu chọn cao nhất, còn 42,84% là số lượt bầu chọn mà khán giả dành cho Nhật Minh đội Đông Nhi - Ông Cao Thắng.

Mỗi huấn luyện viên sẽ chọn một thí sinh đi tiếp và một thí sinh dừng lại.

Noo Phước Thịnh chọn Khánh Ngọc đi tiếp, Đông Nhi trao cơ hội cho Gia Quý...

... và Vũ Cát Tường muốn Thảo Nguyên đi tiếp để rèn luyện nhiều hơn nữa.

Tuần sau, liveshow 5 sẽ tiếp tục với Top 6 thí sinh xuất sắc nhất The Voice Kids 2016.

Fo Tấn Đạt/ Theo Báo Văn Nghệ

Ảnh: Triều Phạm

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/liveshow-4-the-voice-kids-chiara-bang-giang-nam-tay-nhau-ra-ve-trong-tiec-nuoi-d47294.html