Liverpool thăng hoa và triết lý chạy nhiều ra chiến thuật

Bí quyết chính giúp Liverpool thể hiện phong độ cao như thời điểm hiện tại nằm ở việc họ là đội di chuyển nhiều nhất Premier League.

Tâm điểm của vòng 8 Premier League sẽ là cuộc đối đầu giữa Liverpool và Man United trên sân Anfield. Mặc dù chỉ hơn đối thủ 3 điểm trên BXH, tuy nhiên nếu xét theo phong độ và lợi thế sân nhà thì Liverpool chắc chắn là đội cửa trên. Các đội bóng của Jose Mourinho có thể chơi rất nguy hiểm khi bị đặt vào vị thế cửa dưới, tuy nhiên liệu điều đó có đủ để san lấp sự chênh lệch về thực lực giữa 2 đội ở cuộc đối đầu tới?

BXH quãng đường di chuyển của các đội Premier League

Sau hơn nửa mùa giải bắt tay vào công việc, đến thời điểm hiện tại Jurgen Klopp đã thực sự để lại dấu ấn trong lối chơi của The Kop. Thứ bóng đá gegenpressing hiện hữu rất rõ trong từng bước chạy không biết mệt mỏi của từng cầu thủ Liverpool. Ít nhất, đó là thứ mà Man United của Mourinho chưa làm được, hoặc mới chỉ có một người so được với các cầu thủ bên kia chiến tuyến.

Theo thống kê, chỉ có mình Marouane Fellaini là cầu thủ chạy đủ nhiều để được xếp vào “chung mâm” với phía Liverpool. Lữ Đoàn Đỏ đã di chuyển quảng đường lớn hơn tất cả các đội ở Premier League mùa này với 486,4 km. Con số này quá chênh lệch nếu so với chỉ 427 km của Man United.

Đặc biệt, đội bóng của Jurgen Klopp di chuyển liên tục kể cả khi họ có bóng lẫn không có bóng. Khi sở hữu trái bóng trong chân, các cầu thủ Liverpool di chuyển nhiều để đảm bảo quyền kiểm soát liên tục. Thế nhưng ngay khi mất bóng, họ ngay lập tức lao vào pressing và thực hiện phòng ngự ngay trên phần sân đối thủ. Đó là nguyên nhân đằng sau những trận thắng đậm gần đây và một lối chơi áp đảo.

Theo sau Liverpool là Man City, Tottenham và Arsenal , những đội mà HLV của họ cũng chia sẻ triết lý pressing cao, lao lên và chiếm lĩnh khoảng trống phía trên để qua đó phòng ngự từ xa. Trong khi đó, Man United và Chelsea với 2 ông thầy thiên về trường phái thích lùi sâu phòng ngự là Mourinho và Conte lần lượt xếp thứ 16 và 19 trong tổng số 20 đội trên khía cạnh quãng đường di chuyển. Không phải ngẫu nhiên mà thời gian gần đây Người Đặc Biệt phải nhận nhiều chỉ trích rằng tư duy bóng đá đã lỗi thời.

Sự tương phản giữa Man United và Liverpool chắc chắn sẽ được thể hiện cực kỳ rõ ràng ở cuộc chạm trán sắp tới. Hãy cùng nhìn vào những ví dụ cụ thể hơn để hiểu rằng sự lo ngại các học trò của Mourinho sẽ bị ép đến ngạt thở bởi những cầu thủ “chơi bóng như dưới địa ngục” bên phía đội chủ nhà.

Man United có phần lười biếng với tư duy chơi bóng cũ kỹ

Trong chiến thắng 4-1 của Liverpool trước Leicester , tiền vệ Adam Lallana là người xác lập kỷ lục mới cho cầu thủ di chuyển nhiều nhất ở mùa này với 13,1 km. Đáng chú ý, tiền vệ người Anh đã tự phá vỡ thành tích do chính mình tạo ra trước đó 2 vòng khi di chuyển 12,5 km trong trận hòa 1-1 với Tottenham. So với quãng thời gian đầu mới đến và bị chỉ trích vì phong độ kém, Lallana đã vươn lên với 3 bàn thắng từ đầu mùa và cũng dần trở thành cái tên quan trọng ở tuyển Anh. Một minh chứng rất rõ ràng cho triết lý “chạy nhiều ra chiến thuật” của Jurgen Klopp.

Trong một ví dụ khác, Liverpool thắng Arsenal 4-3 ở vòng đấu mở màn Premier League khi đội hình họ di chuyển tổng cộng 117.6 km, nhiều hơn so với đối thủ. Thành tích này cũng được xác lập là kỷ lục mới về quãng đường di chuyển của một đội bóng trong trận đấu kể từ khi công nghệ theo dấu của camera ra đời. Rõ ràng, thứ bóng đá đậm chất Rock của Jurgen Klopp đã được truyền tải trọn vẹn ở Liverpool.

Tuy nhiên, để các cầu thủ thực sự áp dụng được ý tưởng gegenpressing mà cựu thuyền trưởng Dortmund mong muốn cần phải có 2 yếu tố. Đầu tiên và cũng là quan trọng nhất, công tác rèn thể lực phải được lấy làm trọng tâm hoặc thậm chí tập càng nặng càng tốt. Jurgen Klopp đã nhanh chóng lôi kéo được bộ đôi chuyên gia thể lực Andreas Kornmayer và Mona Nemmer từ Bayern Munich và qua đó thực sự yên tâm về công tác này.

Liverpool thành công với gegenpressing

Tiếp theo, một yếu tố dễ hiểu là những chàng trai trẻ bao giờ cũng chạy khỏe hơn và chạy nhiệt tình hơn các “ông lão” lớn tuổi. Đó là lí do vì sao đội hình của Liverpool có độ tuổi trung bình trẻ nhất Premier League mùa này với chỉ 25,5. Những cầu thủ được đem về Anfield có thể không phải những người đắt giá nhất, nhưng chắc chắn họ là người trẻ trung nhiệt huyết và sẵn sàng di chuyển vì toàn đội.

Chính vì vậy, sẽ là không ngạc nhiên nếu Man United phải chịu đựng một màn tra tấn thể lực khủng khiếp trước Liverpool sắp tới. Ở đó, họ sẽ thực sự được nếm trải thứ bóng đá địa ngục mà The Kop đang thể hiện. Mourinho luôn có thành tích không tốt khi đối đầu với Jurgen Klopp và giờ đây điều đó rất có thể sẽ tiếp tục nối dài.

Tường Minh

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/liverpool-thang-hoa-va-triet-ly-chay-nhieu-ra-chien-thuat-172-145527.html