Liverpool coi chừng MU: Mourinho nguy hiểm hơn Van Gaal

Kẻ thất bại Van Gaal còn đánh bại Liverpool tới 4 lần liên tiếp tại giải Ngoại hạng, nên với Mourinho “The Kop” sẽ càng phải thận trọng.

Vào đêm thứ 2 tới (2h, 18/10) Liverpool đang đạt phong độ cao sẽ tiếp đón MU bất ổn trên sân nhà Anfield. Thầy trò HLV Klopp đang là những người được đánh giá cao hơn, nhưng sẽ chẳng dễ để “The Kop” giành trọn 3 điểm bởi cả MU và Mourinho đều rất khó lường, thậm chí còn tỏ ra nguy hiểm hơn so với “Quỷ đỏ” của 2 mùa giải trước dưới thời Van Gaal.

“Kẻ thất bại” Van Gaal còn thắng Liverpool 4 trận liên tiếp

Trước khi Mourinho đến tiếp quản MU, Van Gaal đã có 2 năm thất bại tại Old Trafford. Những gì “Tulip thép” làm được là vị trí thứ 4 tại NHA mùa giải 2014/15 và chức vô địch FA Cup mùa trước, quá nhỏ bé so với kì vọng của các manucians hay số tiền ông đã phung phí của CLB (trên 250 triệu bảng để mua sắm).

Van Gaal từng giúp MU thắng Liverpool 4 lần liên tiếp tại giải Ngoại hạng

Nhưng “kẻ thất bại” Van Gaal không phải không có dấu ấn của mình, lấy ví dụ trận “derby nước Anh” giữa Liverpool và MU làm dẫn chứng.

Trong cả 4 trận đối đầu với Liverpool tại Premier League, Van Gaal đều dẫn dắt MU giành chiến thắng (3-0, 1-2, 3-1, 0-1). Có thể đó là những chiến thắng tưng bừng kiểu 3-0 cách đây gần 2 năm (14/12/2004) khi MU đè bẹp Liverpool tại Old Trafford, nhưng cũng có thể là chiến thắng theo phong cách rình rập như ở trận lượt về mùa giải năm ngoái, khi Liverpool chơi tốt hơn nhưng vẫn để thua bởi bàn thắng duy nhất của Rooney (17/1/2016).

Có vẻ như Van Gaal rất hiểu Liverpool nên luôn có cách bày binh bố trận hợp lý để giành hiệu quả tối đa. “Tulip thép” chỉ có điểm trừ khi đọ sức với “The Kop” đó là trận thua 0-2 tại Anfield thuộc khuôn khổ Europa League mùa trước (lượt về hòa 1-1), nhưng đây không phải là giải đấu MU dốc toàn lực.

Mourinho còn nguy hiểm hơn Van Gaal

Liverpool đang có phong độ rất cao với 5 chiến thắng liên tiếp, trong đó có 4 trận tại giải Ngoại hạng. Thành tích đối đầu của thầy trò Klopp với các đội bóng lớn cũng rất ấn tượng với những chiến thắng ngay trên sân khách trước Arsenal (4-3), Chelsea (2-1), vùi dập nhà ĐKVĐ Leicester tới 4-1, hay cầm hòa Tottenham 1-1 tại White Hart Lane. Vì thế, vị trí thứ 4 trên BXH của Liverpool (chỉ kém đội đầu bảng Man City 2 điểm) là hoàn toàn xứng đáng.

Lối chơi pressing rực lửa được HLV Klopp truyền cho các học trò đang khiến người hâm mộ ngất ngây. Liverpool đang là đội bóng chơi đẹp mắt và hiệu quả nhất tại NHA từ đầu mùa (cùng có 18 bàn như Man City). Tuy nhiên, trước một Mourinho đầy mưu mẹo, nếu không tỉnh táo Liverpool hoàn toàn có thể sập bẫy.

Mourinho sẽ chơi phòng ngự trước Klopp?

Nên nhớ, “Người đặc biệt” chính là bậc thầy của phòng ngự phản công. Hiện tại nếu muốn, MU hoàn toàn có thể chơi theo kiều rình rập rồi chờ cơ hội. Với bộ tứ Valencia – Bailly – Smalling – Shaw che chắn cho khung thành của thủ môn xuất sắc De Gea, hàng thủ của “Red Devils” là khá đáng nể. Hàng tiền vệ của MU cũng có thể che chắn tốt cho hàng thủ với Fellaini, Pogba chơi thấp.

Nhưng không chỉ có vậy, trong tay MU còn có những cầu thủ biết kết thúc những pha phản công. Ibra vẫn là một sát thủ hàng đầu và hỗ trợ cho tiền đạo người Thụy Điển là những tài năng trẻ có tốc độ, kĩ thuật cực tốt như Martial, Rashford hay Lingard. Bên cạnh đó, những Mata hay Herrera cũng có nhiều kinh nghiệm ở các trận derby nước Anh nhờ sự khôn ngoan.

Vì thế, nếu Mourinho chủ động phá lối chơi tấn công của Liverpool bằng cách đá rình rập, thầy trò Klopp sẽ phải cảnh giác cao độ. Hơn nữa, dù tấn công tốt, nhưng hàng thủ của “The Kop” lại đang là tử huyệt với những cái tên không mấy thực sự tin tưởng.

Thêm một lý do nữa khiến các CĐV của Liverpool lo lắng, đó là đội nhà thường chơi không tốt trước các đối thủ chơi phòng ngự kỉ luật. Trận thua 0-2 trước Burnley hồi đầu mùa là một ví dụ, hay cả trận thắng Swansea 2-1 ở vòng 7 cũng cực kì chật vật, đặc biệt trong hiệp 1 Liverpool đã hoàn toàn bế tắc sau khi bị dẫn trước. Trong khi đó, MU rõ ràng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với 2 đội bóng này.

Một chuyên gia tấn công (Klopp) đọ sức với một bậc thầy của phòng ngự phản công (Mourinho) sẽ tạo ra trận đấu hấp dẫn, khó dự đoán. Klopp từng dính đòn “hồi mã thương” của Van Gaal mùa trước cũng tại Anfield, liệu lần này kịch bản có lặp lại?

Video Liverpool 0-1 MU ở trận lượt về NHA 2015/16:

Rooney có nên đá chính?

Rooney đã phải liên tiếp ngồi ghế dự bị ở những trận đấu gần đây của MU và tiếp tục chơi tồi khi khoác áo ĐT Anh. Tuy nhiên, liệu anh có được HLV Mourinho tung vào sân ngay từ đầu ở trận đại chiến tại Anfield hay không thì còn là dấu hỏi.

Bởi ngoài kinh nghiệm, Rooney còn là người ghi bàn duy nhất giúp MU đánh bại Liverpool tại Anfield mùa trước, qua đó chấm dứt 11 năm không ghi bàn trên sân nhà của “The Kop”.

Hà Dũng

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/liverpool-coi-chung-mu-mourinho-nguy-hiem-hon-van-gaal-c9a457334.html