Liverpool "bán máu" số 1, MU tiêu gần tỷ bảng trong 6 năm

Theo nghiên cứu của trung tâm CIES Football Observatory, qua 14 kì chuyển nhượng từ tháng Giêng 2010 tới nay, Liverpool kiếm nhiều tiền nhất từ bán cầu thủ còn MU “vô địch” mua cầu thủ.

Video Liverpool thắng tưng bừng Watford cuối tuần qua để lên số 1 BXH Ngoại hạng:

Trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, Liverpool là "ông vua bán cầu thủ". Từ năm 2010 đến nay, đội chủ sân Anfield thu về 384 triệu bảng từ việc nhượng lại thành viên cho các đội bóng khác.

Liverpool thu nhiều nhất từ bán cầu thủ

Ba bản hợp đồng giúp "The Kop" kiếm bộn tiền là Luis Suarez gia nhập Barca (75 triệu bảng, 2014), Raheem Sterling đầu quân cho Man City (49 triệu bảng, 2015) và Fernando Torres tới Chelsea (50 triệu bảng, 2011).

Xếp ngay sau Liverpool là Valencia. Từ năm 2010, đội bóng đến từ La Liga thu về 360 triệu bảng từ việc bán các ngôi sao của mình. Thương vụ lớn nhất mang tên trung vệ Shkodran Mustafi với phí 34,9 triệu bảng tới Arsenal hè 2016.

Hàng loạt cầu thủ khác rời Valencia như David Silva và David Villa, hai người rời năm 2010 tới Man City (24,4 triệu bảng) và Barcelona (34). Mata tới Chelsea năm 2011 gái 22,7 triệu bảng. Một số cái tên nữa đầu quân cho Barca là Alva (11,9 triệu bảng), Mathieu (17).

Juventus đứng thứ 3 về bán cầu thủ, chủ yếu nhờ vụ bán Pogba lại cho MU giá 89 triệu bảng. Hai CLB của Bồ Đào Nha là Benfica và Porto nổi tiếng biến những cầu thủ vô danh thành "bom tấn", đứng vị trí tiếp theo về kiếm tiền bán cầu thủ.

Nếu chỉ tính riêng tại Anh, Tottenham đứng thứ hai trong việc bán cầu thủ, khi thu về 313 triệu bảng. Bản hợp đồng giá trị nhất của họ là nhượng lại Gareth Bale cho Real với giá 86 triệu bảng.

Xếp thứ ba ở xứ sở sương mù là Chelsea với 300 triệu bảng. Thương vụ giúp đội bóng chủ sân Stamford Bridge thu về nhiều tiền nhất là để David Luiz đến PSG năm 2013 với giá 50 triệu bảng. Tới tháng Tám vừa qua, Chelsea đã mua lại trung vệ người Brazil với giá 32 triệu bảng.

Liverpool kiếm bộn tiền từ việc bán cầu thủ, nhưng điều này lại khiến CĐV của họ không hài lòng. Nguyên nhân là bởi đội bóng bán đi những ngôi sao sáng giá, dẫn tới việc không đủ thực lực để chấm dứt cơn khát danh hiệu đã kéo dài hơn một thập kỷ.

Mùa này mọi thứ đang tươi đẹp hơn với "Lữ đoàn đỏ". Đội bóng do HLV Klopp dẫn dắt ổn định lực lượng và thi đấu thăng hoa, vừa lên ngôi số 1 Ngoại hạng cuối tuần trước.

MU "vô địch" về tiêu tiền trong hơn 6 năm qua

Trong khi ở mục chi tiêu đậm nhất, MU "vô đối". Kể từ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hữu, "Quỷ đỏ" tiêu tốn quá nhiều tiền để phục hưng nhưng chưa thành. Những thương vụ bom tấn liên tục của họ gần đây khiến số tiền chi ra từ 2010 đến nay lên gần 1 tỷ bảng (913,5 triệu bảng).

Nhật Quang (Tổng hợp từ DailyMail)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/6-nam-liverpool-ban-mau-so-1-mu-tieu-gan-1-ty-bang-c9a466253.html