Lĩnh vực nhà đất Mỹ đã qua được cơn khó khăn nhất

Theo các số liệu của Chính phủ Mỹ, tỷ lệ doanh thu nhà đất hàng năm của Mỹ đã tăng vọt lên tới 11% trong tháng 6. Đây là minh chứng cho thấy lĩnh vực nhà đất nước này đã qua được cơn khó khăn nhất.

Bộ thương mại Mỹ cho hay, doanh thu hàng năm điều chỉnh theo mùa đạt tới con số 384.000 trong tháng 6, cao hơn so với mức 364.000 của tháng trước đó. Số liệu doanh thu của tháng 6 là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 11/2008. Tuy nhiên, giá bán trung bình chỉ đạt 206.200 USD, giảm 5,8% từ tháng 5 và thấp hơn 12% so với cách đây 1 năm. Hiện tại doanh thu nhà đất đã tăng 3 tháng liên tiếp. Ông Jim Awad - giám đốc quản lý của Zephyr Management tại New York cho biết: “Số liệu này sẽ củng cố thêm suy nghĩ tích cực rằng lĩnh vực nhà đất đã xuống tới mức đáy, nền kinh tế đã ổn định và sẽ tăng trưởng trong quý III.” Tuần trước, Hiệp hội môi giới bất động sản quốc gia cho biết doanh thu nhà đất Mỹ của riêng quý trước đã tăng tháng thứ 3 liên tiếp trong tháng 6 và ở mức tăng trưởng khả quan hơn. Mặc dù vậy hội cũng nêu rõ rằng, giá nhà đất vẫn ở mức thấp, giảm tới 15,4% so với năm 2008 với mức giá trung bình đạt được là 181.000 USD.

Nguồn VietStock: http://www.vietstock.com.vn/tianyon/index.aspx?articleid=123931&channelid=39