Linh thiêng lễ tưởng niệm các anh hùng LS trên biển

Trong hành trình đi thăm và làm việc tại Trường Sa, đoàn công tác Tổng cục chính trị QĐNDVN đã tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, biển đảo thân yêu của Tổ quốc.

Trung tướng Đào Duy Minh (ngoài cùng bên trái) Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị cùng các đại biểu tham dự lễ tưởng niệm

Tham gia đoàn công tác của Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) có đoàn công tác của Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng cục Hàng không Việt Nam, Viện kiểm sát ND Tối cao,…

Cách đây 24 năm vào ngày 14/3/1988, tại vùng biển đảo đá Cô-lin thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, các chiến sỹ QĐNDVN đã chiến đấu anh dũng bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, biển đảo thân yêu của Tổ quốc. Với khẩu hiệu “Chủ quyền là trên hết”, các cán bộ chiến sỹ tàu HQ505, HQ604, HQ605 thuộc Lữ đoàn 125, Lữ đoàn 146, Trung đoàn công binh 83 đã kiên cường vượt qua mọi khó khăn thử thách, nêu cao bản lĩnh, trí tuệ và khí phách Việt Nam không lùi bước, dũng cảm, ngoan cường, kiên quyết chiến đấu và chấp nhận hy sinh...

Các đại biểu thả hoa xuống biển tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

Đó là những tấm gương các anh hùng liệt sỹ Trung tá Trần Đức Thông, Lữ phó đoàn trưởng lữ đoàn 146; Anh hùng liệt sỹ, Đại úy Vũ Phi Trừ, thuyền trưởng HQ604; Anh hùng liệt sỹ Thiếu úy Trần Văn Phương phó chỉ huy trưởng đảo Gạc ma, với câu nói nổi tiếng “Không được lùi bước, phải để cho máu mình tô thắm lá cờ của Tổ quốc…”; Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Lanh, kiên cường chiến đấu, quyết không rời trận địa, bảo vệ đảo đến cùng; Anh hùng liệt sỹ thuyền trưởng Vũ Huy Lễ, đứng trước tình thế mất đảo, chỉ trong gang tấc đã bình tĩnh, mưu trí chỉ huy con tàu HQ505 vừa chiến đấu với tàu địch, vừa nhanh chóng cho tàu lao lên bãi cạn Cô lin để trở thành chiến hạm nổi chiến đấu và cũng là để khẳng định chủ quyền…

Trong bài diễn văn tại buổi Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa, chuẩn đô đốc Phạm Ngọc Chấn, Chủ nhiệm chính trị Quân chủng Hải quân, nhấn mạnh: “Quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa từ xưa và mãi mãi về sau là một phần máu thịt, là lãnh thổ thiêng liêng của dân tộc Việt Nam… Để bảo vệ vững chắc chủ quyền, biển đảo Trường Sa, giữ vững môi trường hòa bình ổn định trên biển, góp phần xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, chúng tôi những người đang tiếp tục sự nghiệp của các đồng chí, quyết tâm bảo vệ quần đảo Trường Sa, một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc trên Biển Đông và xây dựng Trường Sa thành một huyện đảo giàu mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước”.

Cũng trong chuyến đi này, đoàn công tác đã làm lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam và nhà giàn DK-1.

Tác giả : Ngọc Mai Ảnh: Đỗ Đức

Ý kiến bạn đọc ( 0 )

Ý kiến của bạn về bài viết: Linh thiêng lễ tưởng niệm các anh hùng LS trên biển

Ý kiên của bạn

Nguồn VTV: http://vtv.vn/article/get/linh-thieng-le-tuong-niem-cac-anh-hung-ls-tren-bien-31cb1818ca.html