Lĩnh án vì 'xù' tiền nhậu rồi đâm chủ quán suýt chết

Đi đến đồn cảnh sát tự thú vì đâm chủ quán nhưng nam thanh niên không vào mà bỏ về nhà ngủ, chờ lực lượng công vụ đến bắt giữ.

Ngày 29/5, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Anh (28 tuổi, ngụ xã Trường An, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long) 15 năm tù về tội Giết người. Tòa còn buộc bị cáo bồi thường cho nạn nhân số tiền 47 triệu đồng.

Theo cáo trạng, sau khi nhậu xong, chiều 28/11/2016, Thế Anh cùng 2 người bạn đến hát karaoke tại quán Dạ Khúc (ở ấp Tân Quới Hưng, xã Trường An). Sau khi uống bia và hát được một lúc thì cả 3 lên xe máy chạy về, Thế Anh ngồi sau cùng.

Lúc này chủ quán kéo Thế Anh lại, yêu cầu trả tiền nhậu và karaoke. Thế Anh bảo một chút sẽ quay lại thanh toán nhưng chủ quán không đồng ý và hai bên cãi nhau.

Bị cáo Nguyễn Thế Anh tại tòa. Ảnh: Minh Anh

Tức giận, bị cáo lấy trong túi quần ra một con dao bấm dài trên 20 cm đâm vào bụng và vùng hông của chủ quán. Lúc này, nhiều nhân viên đã can ngăn, nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Lát sau, Thế Anh đến nhà anh Trần Văn Mười Một (50 tuổi) nhờ chở đến công an tự thú. Tuy nhiên, khi đến gần trụ sở cảnh sát, Thế Anh không vào mà bỏ về nhà ngủ và bị cảnh sát bắt giữ sau đó.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/linh-an-vi-xu-tien-nhau-roi-dam-chu-quan-suyt-chet-post750477.html