Đôi vợ chồng chở thuốc lá lậu lao ôtô vào xe cảnh sát

Một cặp vợ chồng buôn thuốc lá lậu đã lao xe vào lực lượng CSGT Công an tỉnh Kiên Giang để thoát thân nhưng đã bị lực lượng trinh sát khống chế và bắt giữ.

Ngày 24/1, Công an TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, tạm giữ vợ chồng Đặng Văn Đạt (37 tuổi), Trần Thị Ngọc Bê (34 tuổi, cùng ngụ phường An Hòa) và 3 người khác để điều tra hành vi vận chuyển hàng cấm.

Hai đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật (Ảnh: Internet)

Hai đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật (Ảnh: Internet)

Trước đó, vào tối ngày 23/1, vợ chồng Đạt cùng các đồng phạm đi 2 ôtô 7 chỗ đến tỉnh Long An để mua thuốc lậu về tiêu thụ. Trên đường chở hàng cấm về Rạch Giá theo cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, họ liên tục thay đổi biển số xe giả.

Khi phát hiện cảnh sát vào lúc 3h ngày 24/1, Đạt điều khiển xe với tốc độ cao, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng. Sau khi vượt qua 2 chốt CSGT, đến chốt thứ 3 ở cuối đường cao tốc thì Đạt đâm ôtô vào xe của lực lượng CSGT Công an tỉnh.

Sau đó, xe của vợ chồng Đạt tiếp tục lao vào hành lang bảo vệ đường làm Đạt bị thương ở đầu thì xe mới dừng lại.

Lúc này, vợ chồng Đạt và Bê vẫn ngoan cố mở cửa xe rồi nhảy xuống mương nước nhằm lội qua ruộng lúa để thoát thân nhưng đã bị lực lượng trinh sát khống chế bắt giữ.

Khi bị bắt, trên xe của Đạt và Bê gồm 14.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng, 2 ôtô và nhiều biển số xe giả các tỉnh Long An, Hậu Giang, Đồng Tháp, TP. HCM cùng nhiều tang vật khác liên quan.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Nhật Vũ

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/doi-vo-chong-cho-thuoc-la-lau-lao-oto-vao-xe-canh-sat-179878.html