Lĩnh ấn tiên phong, U23 VN sang Myanmar bằng chuyên cơ

ANTĐ - Sau nhiều cân nhắc, cuối cùng U23 VN đã chính thức chốt thời điểm lên đường sang Myanmar dự SEA Games 27 vào ngày 4/12 tới. Cùng với lực lượng tiên phong của Đoàn TTVN, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ bay thẳng sang Nay Pyi Taw bằng chuyên cơ.

U23 VN đã bước vào cữ "duyệt binh" cuối cùng

Theo thông tin từ Trưởng đoàn TTVN Lâm Quang Thành, Đoàn TTVN sẽ chia làm 3 lực lượng chính bay thẳng bằng chuyên cơ của Vietnam Airlines sang Nay Pyi Taw vào các ngày 4, 7 và 14/12. Trong đợt đầu, lực lượng tiên phong của Đoàn TTVN có khoảng 180 thành viên, trong đó chủ lực là ĐT U23 VN, còn lại là những VĐV thuộc những môn thi đấu đấu sớm khác như wushu, boxing, pencak silat.

Với việc được ưu tiên trong nhóm sử dụng chuyên cơ, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã trút được nỗi lo về di chuyển. Lý do là tuyến bay thẳng từ Hà Nội sang Nay Pyi Taw chỉ vừa mới được chủ nhà Myanmar thiếp lập riêng cho các chuyên cơ của các Đoàn thể thao tham dự SEA Games 27, trong khi nếu di chuyển bằng các chuyến bay thông thường, U23 VN bắt buộc phải đổ bộ xuống Yangon, sau đó sử dụng xe lửa hoặc xe bus để vượt qua quãng đường dài gần 400 km mới có thể đến được Nay Pyi Taw- địa điểm diễn ra các trận đấu thuộc bảng A môn bóng đá nam.

Được biết, nhằm đảm bảo điều kiện thuận lợi nhất cho U23 VN, VFF cũng đã quyết định chọn một khách sạn hạng sang tại Nay Pyi Taw làm nơi đóng quân cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc thay vì ở trong làng VĐV như các lực lượng VĐV thuộc các môn thể thao khác. Lãnh đạo VFF khẳng định, U23 VN sẽ được hưởng chế độ chăm sóc toàn diện trong suốt thời gian tham dự SEA Games 27. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc không phải bận tâm đến vấn đề gì khác ngoài chuyên môn mà chỉ cần tập trung thi đấu cho tốt để có thể đi đến trận cuối cùng.

Cho đến thời điểm hiện tại, U23 VN vẫn đóng quân tập luyện và “nhồi” thể lực tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF. Ngoài trung vệ Thanh Hào chưa bình phục chấn thương và thủ thành Bửu Ngọc bị đau nhẹ, các cầu thủ còn lại đều rất sung sức và thể hiện sự cạnh tranh quyết liệt nhằm kiếm một suất trong đội hình 22 cầu thủ hành quân tới Nay Pyi Taw.

Theo kế hoạch, ngày 18/11 tới toàn đội vẫn sẽ di chuyển vào Bình Dương để hoàn tất bước chạy đà cuối cùng. Dự kiến, tại đây thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có 3 trận cọ xát, kiểm nghiệm đội hình với quân xanh là CLB An Giang, ĐTLA và TP.HCM trước khi trở ra Hà Nội vào ngày 1/12 để gia nhập Đoàn TTVN lên đường sang Myanmar, chính thức bước vào hành trình đầy thử thách tại SEA Games 27.

Hoàng Hiếu

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/bong-da/linh-an-tien-phong-u23-vn-sang-myanmar-bang-chuyen-co/524066.antd