Lindsay Lohan hầu tòa vì tội ăn trộm chiếc vòng cổ

Hôm 8/2, các công tố viên Los Angeles tuyên bố họ khởi tố nữ diễn viên "lắm tật" Lindsay Lohan vào ngày hôm nay (9/2) vì tội ăn trộm chiếc vòng cổ bằng vàng trị giá 2.500 USD, kết thúc những băn khoăn của dư luận rằng liệu Lohan có phải ra tòa sau chuyện này hay không.

Tuyên bố trên đã dội một gáo nước lạnh vào những phủ nhận của Lohan cũng như luật sư bảo vệ quyền lợi cho cô. Công tố viên khẳng định ngôi sao điện ảnh này đã cố tình bước khỏi cửa hàng với "tang vật" mà không hề có ý định thanh toán. Sự cố này xảy ra chỉ một tháng sau khi Lindsay hoàn thành khóa trị liệu 3 tháng trong trung tâm cai nghiện. Trước đó, ngày 5/2, luật sư của Lohan phủ nhận hoàn toàn lời buộc tội, và khẳng định họ sẽ chống lại mọi cáo buộc tới cùng tại tòa án. Bạn bè của "cô nàng lắm chiêu" thì cho hay Lohan "quên" trả tiền bởi cô tưởng rằng chiếc vòng cổ đó có thể cho mượn một lúc. Sau đó, "tang vật" đã được tự động trả lại cho cảnh sát trước khi có lệnh khám xét. Trong suốt những năm gần đây, Lindsay Lohan đã liên tục khiến báo chí phải nhắc đến tên cô, song không phải như một nữ diễn viên tài năng trong các bộ phim nổi tiếng mà là những vụ tai tiếng nặng nề làm cho sự nghiệp của Lohan "xuống dốc không phanh"./. Văn Hưng (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/lindsay-lohan-hau-toa-vi-toi-an-trom-chiec-vong-co/20112/77536.vnplus