Lim xanh nghìn năm ở Bắc Giang được công nhận là cây di sản

Cây Lim xanh ở tại Bản Nghè, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang có đường kính thân gần 2 mét, chiều cao 45 mét, đã tồn tại qua hàng ngàn năm ở vùng đất này. Công nhận ‘vương quốc pơ mu’ là Cây Di sản Việt Nam

Hội đồng Cây Di sản Việt Nam vừa họp và xét công nhận 15 cây cổ thụ ở các tỉnh, thành phố Lào Cai, Bắc Ninh, Bắc Giang và Hải Phòng là Cây Di sản Việt Nam. Trong đó, đáng chú ý nhất là cây Lim xanh khổng lồ ở Bắc Giang được xác định là có tuổi đời hơn 1.100 năm.

Cây lim xanh hơn 1.000 năm tuổi ở Bắc Giang (Ảnh: tienphong.vn)

Cây Lim xanh ở tại Bản Nghè, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang có đường kính thân gần 2 mét, chiều cao 45 mét, đã tồn tại qua hàng ngàn năm ở vùng đất này.

Theo Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, với 15 cây di sản được công nhận mới trong đợt này, dự kiến số lượng Cây Di sản Việt Nam sẽ lên đến 2624 cây.

Thảo Thảo

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/cay-lim-xanh-khong-lo-hon-mot-nghin-nam-duoc-cong-nhan-la-cay-di-san-412272/