Liệu hoa hậu Phương Nga có trắng án hay không?

Trong khi các cơ quan chức năng đang làm rõ những lời khai của hoa hậu Phương Nga thì các luật sư đã kiến nghị yêu cầu làm rõ nhiều góc khuất của vụ án.

Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung là hai bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt 16,5 tỉ đồng của đại gia Cao Toàn Mỹ (SN 1977, Giám đốc Công ty V.C).

Dư luận đang quan tâm trong vụ án hoa hậu Phương Nga liệu có kịch bản nào hay không, các nhân vật Nga khai tại tòa là ai? Nếu điều tra bổ sung xác định có hợp đồng tình dục thì thế nào và Phương Nga có thể kiện ngược lại đại gia tội vu khống hay không?, báo Công an TP. HCM đưa tin.

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga tại tòa.

Luật sư Nguyễn Thị Hồng Việt (nguyên Chánh Văn phòng TAND TP.HCM, đã nghỉ hưu) bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Thùy Dung phân tích: Trong vụ án này có nhiều góc khuất chưa được làm rõ và cần được Công an, Viện kiểm sát cũng như Tòa án phải làm rõ.

Theo luật sư Hồng Việt, điều cần làm đó là phải làm cho ra lẽ hợp đồng tình dục mà các bị cáo khai tại tòa cũng như nội dung email dung tục lan truyền trên mạng xã hội gây chấn động dư luận trong 10 ngày qua. Làm rõ được nội dung hợp đồng tình dục này thì nhiều vấn đề sẽ được vén màng và sáng tỏ hơn.

Thêm vào đó, các nhân vật bí ẩn trong lời khai của hoa hậu Phương Nga cũng cần phải được triệu tập như chị Tâm, chị Mai Phương, bốn người đàn ông lạ mà Phương Nga cho rằng là xã hội đen bắt ép ký vào hợp đồng mua bán nhà. Luật sư Việt đặt nghi vấn, liệu có một kịch bản nào được dựng sẵn để đưa Phương Nga vào vòng lao lý hay không?.

Bên cạnh đó, tội danh lừa đảo cũng cần phải được xem xét bởi vì số tiền mà ông Cao Toàn Mỹ chuyển cho Phương Nga từ năm 2012 nhưng đến năm 2015 mới có những giấy tờ giả. Vậy đã hợp với tội danh lừa đảo hay chưa?

Tất cả những vấn đề từ lời khai của hai bị cáo Dung và Nga, lời trần tình của đại gia Cao Toàn Mỹ cần phải được làm rõ để trắng đen được phân minh.

Theo báo Đất việt, luật sư Nguyễn Kiều Hưng (Hãng luật Giải Phóng – bảo vệ cho bà hoa hậu Phương Nga) cho biết ông và đồng nghiệp vẫn chưa gặp bà Nga từ sau phiên tòa đã hoãn đến nay.

“Tuy không có quy định nào không cho phép luật sư vào gặp bị can, ngay khi tòa có quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, nhưng thực tiễn, trại tạm giam lại thực hiện như vậy. Theo đó, luật sư sẽ được tiếp xúc với thân chủ trong quá trình hỏi cung bị can do điều tra viên thực hiện”, ông Hưng nói.

Cũng theo ông Hưng, các luật sư đã sẵn sàng hồ sơ, tài liệu liên quan nhằm khi gặp bà Nga sẽ làm rõ, bởi tình tiết mới tại phiên tòa của hai bị cáo Nga và Dung đang "xoay chuyển" bản chất vụ án sang một hướng khác.

Luật sư Hưng khẳng định: “Chúng tôi sẽ sớm gởi kiến nghị pháp lý chính thức gửi các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan đến các nội dung cần làm rõ trong vụ án”.

Ngày 29/9, TAND TPHCM đã nhận được đơn kiến nghị của luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Hồ Phương Nga (SN 1987 - Hoa hậu Việt Nam tại Nga 2007 ) về việc làm rõ có hay không “Hợp đồng tình ái” giữa thân chủ và ông Mỹ (bị hại trong vụ án).

Đơn kiến nghị này được mẹ của Phương Nga mang nộp và được tòa chuyển cùng hồ sơ cho VKS để điều tra lại toàn bộ nội dung vụ án.

Luật sư kiến nghị tòa đề nghị VKS làm rõ tính xác thực của email có nội dung trao đổi tình - tiền được cho là giữa hoa hậu Phương Nga và ông Cao Toàn Mỹ người được xác định là bị hại trong vụ án lừa đảo hơn 16,5 tỷ đồng.

Hiền Minh (T/H)

Hiền Minh (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/lieu-hoa-hau-phuong-nga-co-trang-an-hay-khong-d81004.html