Liên tục bị đày ải, Rooney 'đòi' Mourinho cho đá chính

Bốn trận đấu liên tiếp không có mặt trong đội hình xuất phát của Quỷ đỏ, có vẻ như Gã Shrek đã chịu hết nổi.

Liên tục bị đày ải, Rooney "đòi" Mourinho cho đá chính

Ở trận đấu mới đây nhất, Man United đã giành được 1 điểm trước Liverpool trong bối cảnh bị hành hạ suốt cả trận. Wayne Rooney như thường lệ vẫn phải làm bạn với băng ghế dự bị và chỉ được tung vào sân 13 phút trước khi hết giờ. Đáng chú ý, đây đã là trận đấu thứ 4 liên tiếp đội trưởng Man United phải ngồi ngoài.

Chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce trong khuôn khổ Europa League, tiền đạo người Anh khẳng định mình vẫn còn đó sự nhiệt tình và luôn sẵn sàng bất cứ khi nào HLV cần đến:

"Tôi muốn chơi tất cả mọi trận đấu, nhưng điều đó phụ thuộc vào quyết định của HLV. Tôi đã trải qua rất nhiều cuộc chiến và đã sẵn sàng để ra sân.Tôi đã đá chính trong hầu hết sự nghiệp của mình.

Nhưng đây là một thử thách mới tôi cần phải vượt qua. Tôi sẽ bước sang tuổi 31 vào tuần tới, nhưng tất cả những gì trong đầu tôi lúc này là tiếp tục luyện tập chăm chỉ và quay trở lại đội hình sớm nhất có thể. Tôi chắc chắn rằng cơ hội của mình sẽ đến và sẽ nắm chặt nó."

Rooney không muốn bị Mourinho cho vào sân từ băng ghế dự bị thêm nữa.

Wayne Rooney luôn là cái tên đầu tiên hứng chịu sự chỉ trích ở những trận anh thi đấu, tại cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG. Nhưng nhiều khả năng, Jose Mourinho sẽ đáp ứng yêu cầu này, để Rooney ra sân trong trận đấu sắp tới gặp Fenerbahce.

Còn nhớ, Gã Shrek cũng đã có lần đầu tiên khoác áo Quỷ đỏ chạm trán với đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nơi anh lập hattrick khi mới chỉ 18 tuổi, mở ra sự nghiệp lừng lẫy sau này.

Rooney phải ngồi ngoài 4 trận liên tiếp.

Bên cạnh đó, đội trưởng Man United cũng khẳng định cơ hội giành danh hiệu của Quỷ đỏ ở mùa giải này vẫn "còn nguyên":

"Chúng tôi vẫn đang trong cuộc đua vô địch Premier League. Tôi hoàn toàn tin tưởng điều này sau khi làm việc với Mourinho, cũng như những cầu thủ chất lượng trong đội bóng.

Man United là một CLB tuyệt vời và luôn sẵn sàng cạnh tranh bất kỳ danh hiệu nào. Chỉ cần chút ít thời gian để chúng tôi thấm nhuần sự chỉ đạo của HLV. Khi đó, đội bóng sẽ đạt phong độ tốt nhất và mọi chuyện sẽ quay trở lại quỹ đạo."

Trận đấu giữa Man United và Fenerbahce sẽ diễn ra vào lúc 2h sáng thứ Sáu 21/10. Ngay sau đó, Rooney và các đồng đội sẽ hành quân đến Stamford Bridge chuẩn bị cho cuộc chạm trán với Chelsea vào tối Chủ nhật.

Rooney sẽ có cơ hội gặp lại đối tác thân thiết của anh là tiền đạo Robin Van Persie trong trận đấu với Fenerbahce.Tiền đạo người Anh rất hào hứng trước viễn cảnh này và đã đẩy lên trang Instagram bức ảnh chung của cả 2 thời còn khoác áo Quỷ đỏ.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/lien-tuc-bi-day-ai-rooney-doi-mourinho-cho-da-chinh-20161019073925155.htm