Liên tiếp triệt phá các băng nhóm côn đồ dùng vũ khí “nóng” đòi nợ thuê

(Dân trí) - Trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm vừa qua, Công an thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh đã liên tiếp triệt phá thành công các vụ án liên quan đến các băng nhóm côn đồ chuyên dùng hàng “nóng” đi đòi nợ thuê, gây náo loạn trên địa bàn.

Theo tài liệu từ cơ quan công an, thời gian vừa qua trên địa bàn thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh liên tiếp xảy ra các vụ án đòi nợ thuê bằng hàng “nóng”, hàng “lạnh” làm mất an ninh trật tự, gây bất bình trong dư luận nhân dân. Trưa ngày 17/7/2011, Ngô Văn Việt (SN 1993) ở Thị Lang - Đình Bảng - Từ Sơn cùng Nguyễn Tất Tâm (SN 1982) ở khu phố Hạ - Đình Bảng và Nguyễn Thục Sơn (SN 1988) đến nhà hai anh em Ngô Chí Cường (SN 1990) và Ngô Chí Quỳnh (SN 1988) ở Đa Vạn - Châu Khê - Từ Sơn để đòi nợ. Không đòi được nợ, mâu thuẫn xảy ra, Việt lập tức nổ súng. Thấy vậy, anh em Cường và Quỳnh cầm kiếm và xiên sắt phản công, chém Sơn và Tâm trọng thương. Đối tượng Việt vừa nổ súng tháo thân vừa điện thoại cho 2 anh trai là Ngô Văn Tuấn (SN 1985) và Ngô Văn Khoa (SN 1983) gọi đồng bọn đi 2 xe taxi mang theo 1 súng hoa cải, 3 típ sắt đầu gắn dao nhọn đến nhà Cường, Quỳnh quyết “ăn thua”. Lệnh truy nã đối tượng côn đồ Nguyễn Văn Dương. Tuy nhiên, Cường, Quỳnh đã bỏ trốn. Nhóm côn đồ điên cuồng nổ súng. Sau khi thu thập các chứng cứ liên quan, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Từ Sơn đã ra quyết định khởi tố đối với Ngô Chí Cường và Ngô Chí Quỳnh về tội cố ý gây thương tích, Ngô Văn Việt và Ngô Văn Tuấn về tội gây rối trật tự công cộng; đồng thời thu giữ vật chứng gồm 1 súng côn, 1 súng hoa cải, 3 típ sắt đầu gắn dao nhọn. Liên tiếp vào các ngày 12, 13, 14 tháng 8, băng nhóm do tên Nguyễn Văn Dương, đối tượng chuyên cho vay nặng lãi và nuôi xã hội đen để phục vụ cho việc đi đòi nợ, có 5 tiền án về tội trộm cắp lừa đảo và đánh bạc ở Xuân Thụ - Phường Đông Ngàn - Từ Sơn cầm đầu cùng đồng bọn là Nông Quốc Hùng (SN 19991) ở thị trấn Khoái Châu - Hưng Yên; Nguyễn Trọng Giang (SN 1986) khu 1 Tiền An - TP Bắc Ninh; Trần Nhật Quang (SN 1981) tại Gia Bình (Bắc Ninh); Nguyễn Đình Ninh (SN 1987) tại Tân Hồng - Từ Sơn… đến nhà ông Nguyễn Đình Tam, trú tại Roi Sóc - Phù Trẩn - Từ Sơn đòi nợ. Hàng "nóng", hàng "lạnh' thu được của các nhóm cồn đồ dùng để đòi nợ. Tại đây, chúng đe dọa và làm nhục ông Tam, đồng thời bắt ông Tam trả 30 triệu đồng cho con trai vay nợ của nhóm côn đò. Ngày 19/8 và 21/8, nhóm côn tiếp tục đến nhà ông Dương Xuân Đáp (SN 1962) ở Dương Lôi - Tân Hồng - Từ Sơn để đòi món nợ 60 triệu. Vừa đến nơi, Nguyễn Trọng Giang rút súng côn tự tạo bắn thủng cánh quạt trần để thị uy. Sang 22/8 Nông Quốc Hùng tiếp tục đến nhà ông Đáp uy hiếp đòi nợ thì bị Công an thị xã Từ Sơn bắt giữ. đối tượng Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai ra đồng bọn. Kẻ cầm đầu Nguyễn Văn Dương đã bỏ trốn. Ngày 13/9 Cơ quan CSĐT Công an thị xã Từ Sơn đã ra lệnh truy nã đối tượng Nguyễn Văn Dương đồng thời bắt giữ các đối tượng liên quan. Thế Cường - Bá Đoàn

Nguồn Dân Trí: http://dantri.com.vn/c20/s170-520914/lien-tiep-triet-pha-cac-bang-nhom-con-do-dung-vu-khi-nong-doi-no-thue.htm