Liên tiếp thu giữ thực phẩm không rõ nguồn gốc

Ngày 26/4, Công an huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã liên tiếp phát hiện xe ô tô vận chuyển gà và cá trê giống không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, Công an huyện Hải Hà phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông trật tự số 1- Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, phát hiện xe ô tô 99C-047.31, do Nguyễn Văn Sáng (sinh năm 1984, trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển, có hai thùng tôn bên trong chứa 17.000 con cá trê giống (không có giấy tờ về nguồn gốc) trị giá gần 50 triệu đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô chở số cá trê giống không rõ nguồn gốc. Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN

Tại cơ quan Công an huyện Hải Hà, đối tượng Nguyễn Văn Sáng khai nhận, lái xe chở thuê cho một đối tượng không quen biết với giá tiền công 500.000 đồng.

* Cũng trong ngày 26/4 , tại xã Quảng Thành, Công an huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện xe mô tô 14P7- 8705 do Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 1985, trú tại thôn 3, xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái) đang vận chuyển 2.000 con gà giống cho Trần Bảo Hiệp (sinh năm 1972, trú tại thôn Hải Tiến, Xã Quảng Thành, huyện Hải Hà). Qua kiểm tra, hai đối tượng trên đều không xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gà nói trên.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, đồng thời tiêu hủy toàn bộ 2.000 con gà giống và 17.000 con cá trê giống trên.

Nguyễn Hoàng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/lien-tiep-thu-giu-thuc-pham-khong-ro-nguon-goc-20170426162754221.htm