Liên tiếp ba em bé được tài xế Mai Linh 'đỡ đẻ' thành công trên xe

Đến thời điểm này đã có 63 bé được sinh ra trên những chiếc xe Mai Linh khi chở khách là các sản phụ qua những đoạn tắc đường, đường xa. Và có khoảng trên 30 gia đình đặt tên con là Mai Linh.

Vào sáng ngày 21/082017, gia đình chị Ngô Thị Luận, ngụ tại tổ 4, phường Lê Lợi, TP Kon Tum đón xe taxi Mai Linh – do anh Bùi Trân Hiếu điều khiển đi từ nhà đến bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Trên đường đi, khi phát hiện chị có dấu hiệu sắp sinh, nhờ có khóa đào tạo bài bản về y tế, đặc biệt là về thao tác hỗ trợ sản phụ sắp sinh trước khi trở thành nhân viên chính thức của Tập đoàn – Anh Hiếu đã bình tĩnh làm đúng các bước trong quy trình và giúp chị Luận và cháu bé ra đời trong tình trạng “mẹ tròn con vuông”.

Sau đó, anh Hiếu đưa chị Luận  và bé sơ sinh đến biện viện đa khoa tỉnh Kon Tum để được hỗ trợ về y tế.

Trước đó, khoảng 8h00  sáng ngày 12/08/2017, cũng tại Kon Tum, gia đình chị Y Prưnh, ngụ tại làng Yut ,xã La phi ,huyện Chư Pã, tỉnh Gia Lai gọi xe Mai Linh đến đón chị Y Prunh từ nhà đến Bệnh viện Chư Pã.

Nhận được thông tin từ tổng đài, anh Trình Ngọc Quý – nhân viên lái xe Mai Linh Kon Tum đến đón gia đình chị Y Prưnh.

Sau khi rời khỏi nhà được ít phút, nhận thấy chị đau bụng dữ dội và có dấu hiệu sinh . Ngay sau đó, bằng những thao tác nghiệp vụ về y tế đã được đào tạo bài bản từ trước, anh Quý đã nhanh trí tấp xe vào lề đường, trấn an sản Y Prưnh và hỗ trợ cùng người nhà để chị sinh con ngay trên xe taxi. Mặc dù sinh non khi thai nhi chỉ mới được 24 tuần tuổi, nhưng em bé vẫn chào đời an toàn, hoàn toàn khỏe mạnh.

Sau đó, anh Quý tiếp tục đưa chị Y Prưnh và bé sơ sinh đến biện viện Chư Pã gần đó để được hỗ trợ.

Tiếp đó, chiều 15/8/2017, trên đường chở chị Sơn Thị Si Lel (24 tuổi, xã Lai Hòa, TX. Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, mới đi được khoảng 8km, sản phụ chuyển dạ, đau bụng, có dấu hiệu sinh. Anh Nguyễn Thanh Tú, lái xe Taxi Mai Linh - chi nhánh Bạc Liêu cho xe đỗ sát lề.

Bằng những thao tác nghiệp vụ được huấn luyện khi vào làm lái xe taxi Mai Linh, anh Tú nhanh chóng cùng chồng sản phụ đỡ cháu bé chào đời an toàn trên xe taxi của mình và đưa bé sơ sinh vào Trạm Y tế xã Lai Hoà rồi sau đó chuyển mẹ con sản phụ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Cảm kích trước hành động đẹp của anh Tú, vợ chồng sản phụ đặt tên con là Mai Linh.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban lãnh đạo Mai Linh đã quyết định thưởng nóng cho các anh vì nghĩa cử cao đẹp trên.

Như vậy, đến thời điểm này đã có 63 bé được sinh ra trên những chiếc xe Mai Linh khi chở khách là các sản phụ qua những đoạn tắc đường, đường xa. Và có khoảng trên 30 gia đình đặt tên con là Mai Linh.

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/lien-tiep-ba-em-be-duoc-tai-xe-mai-linh-do-de-thanh-cong-tren-xe-d116987.html