Liên quân tiếp tục không kích ở Yemen

An Bình

(Cadn.com.vn) - Máy bay chiến đấu của liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu đã tấn công các mục tiêu ở thủ đô Sanaa của Yemen vào rạng sáng 23-10, chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn 3 ngày hết hiệu lực.

Reuters dẫn lời người dân thủ đô cho biết, các cuộc không kích nhằm vào các căn cứ quân sự ở Sanaa, trại Hafa ở phía Đông và khu vực Nahdein ở phía Nam. Các vị trí đặt radar tại thành phố Hodeida do Houthi kiểm soát cũng bị bắn phá. Các cuộc không kích xảy ra vài giờ trước khi đặc phái viên LHQ Ismail Ould Cheikh Ahmed có mặt tại Sanaa để thảo luận về các giải pháp chính trị với đại diện của Houthi. LHQ hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ mở đường cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến 19 tháng qua khiến ít nhất 10.000 người thiệt mạng tại Yemen. Trước đó, cả liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu và Houthi đều cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_156548_lien-quan-tie-p-tu-c-khong-ki-ch-o-yemen.aspx