Liên quan đến việc 'Có hay không lăng vợ vua Tự Đức bị san ủi?': Tìm thấy tấm bia đá của vợ vua

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, ngay sau khi nhận được phản ánh của đại diện người dân về việc lăng mộ của Mỹ Phi (vợ vua Tự Đức) tọa lạc tại P.Thủy Xuân, TP Huế bị một doanh nghiệp san ủi để làm bãi đỗ xe, phục vụ du lịch; cơ quan chức năng đã vào cuộc yêu cầu dừng triển khai dự án (DA) để xác minh. Theo ông Trần Duy Quế (trú KV3, P.Thủy Xuân), nhằm thực hiện DA bãi đậu xe phục vụ tham quan di tích, chính quyền TP Huế thu hồi của gia đình ông khoảng 4.000m2 đất. Trên diện tích đất này có nhiều lăng mộ, trong đó có lăng bà Mỹ Phi- một trong những bà vợ của vua Tự Đức. Theo ông Quế, trong quá trình giải phóng mặt bằng, các đơn vị liên quan đã bồi thường để di dời các lăng mộ trên thửa đất của gia đình ông, còn lăng của bà Mỹ Phi thuộc diện không bị giải tỏa.

Tuy nhiên, vào ngày 19-6, đơn vị san ủi mặt bằng đã dùng máy xúc san ủi lăng bà Mỹ Phi. Ngay khi phát hiện sự việc, ông Quế và người dân trong vùng đến ngăn cản nhưng lăng này vẫn tiếp tục bị san ủi. Theo khẳng định của nhiều người dân ở trong khu vực, lăng bà Mỹ Phi có trước khi họ đến đây sinh sống. Ngôi lăng này được xây dựng theo kiến trúc cổ, được xây bằng đá và vôi vữa, có cổng hình vòm. Trước lăng có một tấm bia khắc chữ Hán bằng đá xanh nguyên khối... "Cách đây mấy chục năm, khi tôi dọn đến đây sinh sống thì đã phát hiện cái lăng này. Từ ngày đó cho đến trước lúc bị san ủi, tôi vẫn thường xuyên làm cỏ, lo hương khói vào các ngày rằm và mồng một"- một người dân sống gần lăng nghi vợ vua Tự Đức cho biết.

Nội dung trên tấm bia khẳng định, đây là bia của lăng mộ vợ vua ở triều Nguyễn.

Trước việc người dân và gia đình Nguyễn Phước tộc bức xúc cho rằng, lăng vợ vua đã bị san ủi một cách không thương tiếc, sau hơn 2 ngày tìm kiếm, chiều 24-6, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc đã tìm thấy một tấm bia đá tại khu vực triển khai DA Bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh ở P. Thủy Xuân (TP Huế). Theo đó, tấm bia dài khoảng 70cm, rộng khoảng 35cm, phía trên có khắc dòng chữ: ..."Tiền triều tài nhân cửu giai Lê Thị thụy Thục Thuận chi mộ", có nghĩa là: "Mộ của bà Tài Nhân họ Lê, thụy là Thục Thuận". Ngoài ra, trong quá trình đào bới, khai quật tìm kiếm, đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc đã phát hiện tại khu vực đang thi công dự án bãi đỗ xe này có dấu tích của móng thành dày khoảng 40cm, xây bằng gạch lớn, vôi vữa và một số viên đá xanh. Một thành viên Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc nhìn nhận, nội dung ghi trên tấm bia mộ này có thể khẳng định bước đầu, đây là tấm bia mộ của một bà vợ vua dưới triều Nguyễn (1802-1945). Còn vợ của vị vua nào thì cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc làm rõ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cùng đại diện Ban trị sự Nguyễn Phước tộc, đại diện chủ đầu tư DA cùng Thanh tra Sở VH & DL tỉnh TT-Huế đã có mặt tại hiện trường, biên bản vụ việc. Ông Trần Đại Vinh, nhà nghiên cứu văn hóa Huế cho biết, với các thông tin khắc trên bia mộ, có thể khẳng định đây là bà vợ ở bậc thấp nhất trong 9 cấp bậc (Cửu giai phi- PV) của hệ thống Phi tần triều Nguyễn. Ông Phan Thanh Hải- Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, với những gì ghi trên tấm bia mộ tìm thấy thì có thể khẳng định bước đầu, đây là tấm bia mộ của một bà vợ vua dưới triều đại nhà Nguyễn. Tuy nhiên, ông Hải cho rằng đó có phải vợ vua Tự Đức hay không thì cần phải xác minh thêm.

Dư luận ở TT-Huế rất mong lãnh đạo tỉnh sớm làm rõ, xem xét trách nhiệm của các bên liên quan đến việc san ủi lăng của vợ vua để thực hiện DA. Đồng thời, cần tham khảo ý kiến các nhà văn hóa, nhà nghiên cứu, Ban trị sự Nguyễn Phước tộc, ngành văn hóa... để tính toán đến việc sớm khôi phục lại lăng của vợ vua vừa bị san ủi.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_168187_lien-quan-de-n-vie-c-co-hay-khong-lang-vo-vua-tu-d.aspx