Liên kết cụm Công an các địa bàn giáp ranh giải quyết trật tự đô thị

Sáng 28-9, Công an phường Ngã Tư Sở, quận Đồng Đa, Hà Nội đã ra quân cùng các đơn vị Công an phường Phương Mai và Khương Thượng lập lại TTĐT (trật tự đô thị) tại các địa bàn giáp ranh hưởng ứng năm Văn minh đô thị 2016.

Theo Thượng úy Dương Mạnh Thanh, Phó Trưởng Công an phường Ngã Tư Sở, nhận định trong thời gian qua, tình hình TTĐT tại các địa bàn giáp ranh giữa các đơn vị còn tồn tại nhiều diễn biến phức tạp, CA quận Đống Đa đã xây dựng liên kết cụm Công an các phường để giải quyết dứt điểm.

Theo kế hoạch này Công an phường Ngã Tư Sở sẽ tập trung giải quyết triệt để khu vực chợ tạm, chợ cóc hoạt động ngoài khu vực chợ Cầu Mới. Ngoài kế hoạch liên kết các cụm, Công an phường Ngã Tư Sở còn chủ động ra quân tổ chức sắp xếp và quản lý lòng đường vỉa hè, chợ cóc, chợ tạm xử lý các vi phạm lấn chiếm lòng đường làm nơi kinh doanh, trông giữ xe trái phép…

CSKV (Cảnh sát khu vực) phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, khu dân cư tổ chức tuyên truyền sâu rộng để bà con tự nguyện ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT.

Công an phường Ngã Tư Sở ra quân cùng Công an phường Phương Mai và Khương Thượng lập lại TTĐT (trật tự đô thị) tại các địa bàn giáp ranh.

CSTT (Cảnh sát trật tự) sử dụng xe đạp chuyên dụng thường xuyên có mặt tại từng ngõ xóm đôn đốc nhắc nhở.

Nhắc nhở bà con nghiêm túc chấp hành thực hiện trật tự đô thị.

Trong sáng ra quân, theo ghi nhận, 3 đơn vị cụm liên kết Công an phường Ngã Tư Sở đã phá dỡ nhiều bục bệ, mái che, mái vẩy tại các địa bàn giáp ranh.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền từ trước, khu Công an phường Ngã Tư Sở đã giải quyết triệt để khu vực chợ tạm, chợ cóc ngoài chợ Cầu Mới không còn tình trạng mái hiên, mái vẩy, bục bệ vi phạm văn minh đô thị.

Bình Hiệp

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/lien-ket-cum-cong-an-cac-dia-ban-giap-ranh-giai-quyet-trat-tu-do-thi-410125/