Liên Hợp Quốc khôi phục vai trò Đại sứ Thiện chí của Sharapova

Liên Hợp Quốc đồng ý để Sharapova tiếp tục đảm nhiệm vai trò Đại sứ thiện chí sau khi án phạt cấm thi đấu hết hạn vào năm 2017. Đây là tin vui đối với cả NHM và “Búp bê Nga”, người cách đây vài tháng đã lên tiếng thừa nhận sử dụng chất cấm.

Sharapova đảm nhiệm vai trò Đại sứ Thiện chí của UN suốt 9 năm trước khi bị tổ chức này tước bỏ hồi tháng 3 năm nay do bê bối dùng doping. Ảnh: Internet

Hồi tháng 3 năm nay, Sharapova tại buổi họp báo bất thường ở Los Angeles (Mỹ) đã thừa nhận sử dụng meldonium – chất bị Ủy ban phòng chống doping thế giới (WADA) đưa vào danh sách cấm kể từ đầu năm. Dù sau đó tuyên bố chỉ dùng chất này theo chỉ định của bác sỹ suốt 10 năm qua, tay vợt người Nga vẫn không tránh khỏi lệnh cấm thi đấu 2 năm của Liên đoàn quần vợt thế giới (ITF).

Không đồng tình với phán quyết của ITF, Sharapova sau đó đã gửi đơn kháng cáo lên Ủy ban Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS). Nỗ lực không ngừng nghỉ của tay vợt người Nga giúp cô chỉ phải xa sân cỏ 15 tháng.

Ngoài lệnh cấm kể trên, Sharapova còn bị Liên Hợp Quốc (UN) hủy bỏ vai trò Đại sứ Thiện chí cô vốn nắm giữ kể từ năm 2009. UN ra quyết định này ngay tháng 3 năm nay, tức thời điểm tay vợt từng 5 lần vô địch Grand Slam thừa nhận sử dụng chất meldonium.

Tuy nhiên, “Búp bê Nga” thời gian gần đây đã đón nhận nhiều tin vui sau chuỗi ngày u ám vì vụ bê bối không đáng có. Cụ thể, hàng loạt nhà tài trợ lớn từng hủy hợp đồng tài trợ cho Sharapova như Nike hay Evian đã quyết định thiết lập lại mối quan hệ hợp tác với tay vợt 29 tuổi.

Không chỉ vậy, UN mới đây bất ngờ thông báo sẽ để cựu số 1 thế giới tiếp tục đảm nhiệm vai trò Đại sứ Thiện chí, danh hiệu vốn chỉ được trao cho người đại diện có nhân cách và phẩm giá cao quý.

“UN vui mừng khi biết rằng Maria Sharapova có thể trở lại với môn thể thao yêu thích sớm hơn dự kiến. Chúng tôi sẽ gỡ bỏ lệnh đình chỉ vai trò Đại sứ Thiện chí của cô ấy ngay khi án phạt hết hạn vào tháng 4/2017”, người đại diện của UN tuyên bố.

“Chúng tôi hiểu rằng Sharapova sẽ tập trung để quay lại sự nghiệp quần vợt và chúng tôi đang rất mong chờ được trao đổi về vai trò cũng như mối quan hệ của cô ấy với UNDP (Chương trình Phát triển của UN) vào một ngày thích hợp”, thông báo chính thức có đoạn.

CAS chuẩn bị công bố kết quả kháng cáo của Sharapova

(HNMO) – “Búp bê Nga” sắp nhận được kết quả đơn kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS) về án cấm thi đấu 2 năm do bê bối sử dụng chất cấm vào đầu năm nay.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Quan-vot/854761/lien-hop-quoc-khoi-phuc-vai-tro-dai-su-thien-chi-cua-sharapova