Liên hợp quốc kêu gọi điều tra tội ác chiến tranh tại Syria

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon một lần nữa kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chính thức đề nghị Tòa án Hình sự quốc tế triển khai điều tra về những tội ác chiến tranh tại Syria.

Cảnh hoang tàn sau một cuộc không kích ở Aleppo, tháng 9/2016. (Nguồn: Reuters)

Cảnh hoang tàn sau một cuộc không kích ở Aleppo, tháng 9/2016. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP/AP, ngày 10/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon một lần nữa kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chính thức đề nghị Tòa án Hình sự quốc tế triển khai điều tra về những tội ác chiến tranh tại Syria.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault cũng kêu gọi Tòa án Hình sự quốc tế điều tra Nga về những tội ác chiến tranh tiềm tàng ở quốc gia Trung Đông này.

Phát biểu trên Hãng tin France-Inter radio hôm 10/10, ông Jean-Marc Ayrault cho biết, Pháp dự định tiếp xúc với ủy viên công tố để tìm cách thức triển khai điều tra.

Ông Ayrault nhấn mạnh, Pháp không đồng ý với "việc dội bom" của Nga vào thành phố Aleppo ở Syria. Cũng theo ông Ayrault, cuộc điều tra sẽ xoay quanh vai trò của Moskva trong việc không kích quân nổi dậy diễn ra tại phía Đông thành phố này.

Trước đó, ngày 8/10, Nga đã ngăn chặn nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Pháp và Tây Ban Nha đề xuất về việc chấm dứt các hoạt động thù địch tại Syria./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lien-hop-quoc-keu-goi-dieu-tra-toi-ac-chien-tranh-tai-syria/410206.vnp