Liên hợp quốc bỏ phiếu kêu gọi cấm vũ khí hạt nhân

Ngày 28/10, một ủy ban của Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết phát động tiến trình đàm phán ký kết hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân.

Liên ợp quốc bỏ phiếu kêu gọi cấm vũ khí hạt nhân.

Bất chấp sự phản đối của các cường quốc hạt nhân trên thế giới, ngày 28/10, một ủy ban của Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết phát động tiến trình đàm phán ký kết hiệp ước cấm cấm sản xuất, dự trữ và sử dụng vũ khí hạt nhân.

Nghị quyết cũng chỉ ra "hậu quả thảm khốc đối với con người khi sử dụng bất kỳ loại vũ khí hạt nhân nào".

Bốn trong số 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm Anh, Pháp, Nga và Mỹ cùng 34 nước khác bỏ phiếu chống lại nghị quyết trên.

Nhiều tuần trước đó, các cường quốc hạt nhân trên thế giới đã vận động hành lang nói không với nghị quyết. Nghị quyết do Áo, Ireland, Mexico, Nigeria, Nam Phi và Brazil đề xuất cuối cùng được thông qua với 123 nước bỏ phiếu thuận.

Nghị quyết không mang tính ràng buộc này sẽ được đưa ra Đại hội đồng LHQ bỏ phiếu vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 năm nay.

Thu Phương (Theo Press TV)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/lien-hop-quoc-bo-phieu-keu-goi-cam-vu-khi-hat-nhan-d83564.html