Liên hoan văn hóa các dân tộc Việt Nam lần thứ ba

Liên hoan văn hóa các dân tộc Việt Nam được tổ chức tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội với chủ đề “Vận hội năm Rồng”-Đại đoàn kết, Khát vọng và Thăng hoa, từ ngày 18-19/4.

Đây là sự kiện Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức, nhằm đẩy mạnh giao lưu, trao đổi văn hóa giữa các dân tộc, các địa phương vùng miền, tạo không gian văn hóa đặc sắc, tiêu biểu tại “Ngôi nhà chung” của 54 dân tộc anh em.

Hoạt động góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa của các dân tộc, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, và kỷ niệm ba năm thực hiện Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4/2009-19/4/2012), kỷ niệm 65 năm Bác Hồ viết thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Playku (1947-2012)…

Ngoài ra, ban tổ chức cũng khẳng định, sự kiện là hoạt động ghi nhận những đóng góp tích cực của các cộng đồng dân tộc trong quá trình tham gia khai thác, vận hành Khu các làng dân tộc thuộc Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam đồng thời Liên hoan còn là cơ hội quảng bá, giới thiệu hình ảnh của Làng tới du khách trong và ngoài nước.

Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Lâm Văn Khang cho biết, Liên hoan hướng tới mục tiêu tôn vinh, bảo tồn văn hóa, phát huy các giá trị văn hóa, quảng bá, đầu tư, phát triển các sản phẩm du lịch với các hoạt động hấp dẫn, mới lạ, thu hút mọi đối tượng khách thăm quan.

Theo đó, Liên hoan đã huy động 13 cộng đồng dân tộc từ tám tỉnh thành trong cả nước, bao gồm: H’Mông, Tày (Hà Giang); Dao, Thái (Sơn La); Mường (Hòa Bình); Nùng (Lạng Sơn); Ba Na, Gia Rai (Kon Tum); M’Nông (Đắk Nông), Ê Đê (Đắk Lắk); Chăm, Khơ Me (An Giang); Hoa (TP.Hồ Chí Minh).

Trong số tám nội dung hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan, Đêm hội tôn vinh Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Chợ vùng cao phía Bắc (với sáu cộng đồng dân tộc được huy động) và Hội nghị Xúc tiến Đầu tư xây dựng sản phẩm Văn hóa Du lịch là những điểm nhấn đáng chú ý.

Đại diện ban tổ chức nhấn mạnh, Đêm hội tôn vinh là chương trình nghệ thuật đặc sắc hội tụ tinh hoa văn hóa dân tộc, khắc họa hình tượng Rồng bay lên cùng vận hội mới của đất nước. Chương trình do nhà văn Nguyễn Khắc Phục viết kịch bản, dự kiến sẽ truyền hình trực tiếp trên VTV1, VTV4, VTV5 và tường thuật trực tiếp trên sóng Đài tiếng nói Việt Nam vào lúc 20 giờ ngày 19/4.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư xây dựng sản phẩm văn hóa du lịch tổ chức vào sáng mai ngày 19/4 với gần 200 đại biểu là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lữ hành, dịch vụ, khách sạn của cả nước sẽ cùng quảng bá, giới thiệu, thu hút đầu tư, xây dựng sản phẩm văn hóa, du lịch tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, cũng như kết nối điểm, tuyến, tour du lịch khai thác hiệu quả tại Làng trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Liên hoan còn có nhiều hoạt động cộng đồng bổ trợ khác như: trình diễn xe ô tô địa hình, đấu vật (Bắc Ninh), nhảy lửa (Pà Thẻn), võ thuật Lâm Sơn Động, võ Sáo (Bắc Giang, thi trượt pa-tanh, thi câu cá... 13 cộng đồng dân tộc sẽ tham gia thi đấu ba môn thể thao dân tộc: Tu Lu, bắn Nỏ, đẩy gậy./.

Xuân Mai (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/lien-hoan-van-hoa-cac-dan-toc-viet-nam-lan-thu-ba/20124/136329.vnplus