Liên hoan thanh niên là điểm sáng nổi bật trong quan hệ Việt – Trung

Ngày 8/11, tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương - Hoàng Bình Quân tiếp đoàn đại biểu cấp cao thanh niên Trung Quốc do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí dẫn đầu, nhân dịp tham dự Liên hoan Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 3 năm 2016.

Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Hoàng Bình Quân (phải ảnh) tiếp Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí cho biết quan hệ hợp tác của thanh niên ngày càng phát triển tốt đẹp, mở rộng về quy mô và hình thức giao lưu trao đổi, trên tinh thần ủng hộ và đặc biệt coi trọng của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước Trung Quốc và Việt Nam.

Trong các hoạt động giao lưu thanh niên, Liên hoan Thanh niên có quy mô lớn nhất về số lượng đại biểu tham dự. Sau hai lần tổ chức tại Quảng Tây, Trung Quốc, Liên hoan Thanh niên Việt - Trung lần thứ 3 được tổ chức tại Việt Nam. Gần 1.000 thanh niên Trung Quốc là những cá nhân tiêu biểu sẽ tham dự các hoạt động liên hoan, giao lưu với thanh niên Việt Nam.

Đồng chí Tần Nghi Trí khẳng định, các hoạt động giao lưu trao đổi phong phú đa dạng đã tạo điều kiện thanh niên hai nước hiểu biết hơn về văn hóa, xã hội của nhau. Đây là nền tảng góp phần vun đắp tình hữu nghị Trung Quốc và Việt Nam.

Đồng chí Tần Nghi Trí thông tin cuộc gặp với Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong với thỏa thuận trong thời gian tới, Đoàn thanh niên hai nước tiếp tục mở rộng các nội dung hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Quang cảnh tại buổi tiếp

Trao đổi tại buổi tiếp, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Hoàng Bình Quân nêu rõ quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc do các thế hệ lãnh đạo cách mạng tiền bồi dày công vun đắp, thanh niên là thế hệ kế thừa, thừa hưởng. Do đó, thanh niên hai nước nêu cao trách nhiệm phát huy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Hoàng Bình Quân nhấn mạnh, trong công tác đối ngoại nhân dân, các chương trình liên hoan, hoạt động giao lưu và hợp tác tác thanh niên được duy trì định kỳ, tổ chức thường xuyên là điểm sáng nổi bật trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Chương trình Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 3 năm 2016 diễn ra từ ngày 7-10/11, tại 7 tỉnh thành: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hà Nội. Tham dự Liên hoan có hàng nghìn thanh niên Việt Nam và 1.000 đại biểu thanh niên Trung Quốc.

Tại các tỉnh thành, 1.000 đại biểu thanh niên Trung Quốc chia thành 6 nhóm tham gia các hoạt động như: Chào xã giao lãnh đạo tỉnh; tham quan các di tích lịch sử, văn hóa, các cơ sở kinh tế của địa phương; trồng cây hữu nghị; tọa đàm theo các chủ đề; giao lưu văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian với thanh niên địa phương…

Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc được tổ chức theo chủ trương chung của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Trung Quốc về tăng cường giao lưu nhân dân, thanh niên hai nước.

Đây là hoạt động có ý nghĩa vun đắp tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc, góp phần tăng cường, làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc theo “phương châm 16 chữ” và “tinh thần 4 tốt”.

Liên hoan nhằm truyền tải thông điệp của tuổi trẻ về sứ mệnh kết nối, vun đắp tình hữu nghị, chia sẻ khát vọng duy trì hòa bình, ổn định vì sự phát triển và thịnh vượng của hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Xuân Tùng

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/gioi-tre/lien-hoan-thanh-nien-la-diem-sang-noi-bat-trong-quan-he-viet-trung-1071194.tpo