Liên hoan Tài năng trẻ ca trù Hà Nội năm 2016

Từ ngày 11 đến 13-11 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), diễn ra Liên hoan Tài năng trẻ ca trù Hà Nội năm 2016. Tham dự, có 100 thí sinh thuộc 10 Câu lạc bộ ca trù trên địa bàn thành phố là: Thăng Long, Hà Nội, Lỗ Khê, Ngãi Cầu, Đồng Trữ, Thái Hà, Thượng Mỗ, Chanh Thôn, UNESCO và Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam. Liên hoan năm nay có 62 thí sinh biểu diễn tiết mục tập thể, 35 thí sinh dự thi đào nương và kép đàn tài năng.

Xếp hạng thêm bốn Di tích quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố quyết định xếp hạng bốn di tích quốc gia của bốn tỉnh. Các di tích được xếp hạng mới bao gồm: Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Lạng tại xã Thụy Chính, huyện Thái Thụy (Thái Bình); di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ than Đèo Nai ngày 30-3-1959 tại phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh); di tích lịch sử Đền Cô tại xã Tân An, huyện Văn Bàn (Lào Cai); di tích lịch sử căn cứ Cái Ngang tại xã Phú Lộc, huyện Tam Bình (Vĩnh Long).

Phát động Cuộc thi mỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc năm 2016

Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc phối hợp Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa phát động Cuộc thi mỹ thuật Việt Nam- Hàn Quốc dành cho các họa sĩ trẻ Việt Nam lần thứ hai với chủ đề: “Hàn Quốc - truyền thống và hiện đại”. Ban giám khảo sẽ lựa chọn khoảng 30 tác phẩm trưng bày triển lãm và chọn ba tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Không tái diễn cảnh đập trâu, cướp phết

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ phối hợp UBND huyện Tam Nông vừa tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các nhà nghiên cứu khoa học, văn hóa, lịch sử và nhân dân địa phương về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lễ cầu trâu xã Xuân Quang, xã Hương Nha và hội Phết xã Hiền Quan. Các ý kiến tại hội thảo đều thống nhất nên tổ chức Lễ cầu trâu Hương Nha, Xuân Quang 5 năm một lần vào năm chẵn và cần loại bỏ các nghi thức lạc hậu, hành vi phản cảm; không tái diễn cảnh đập trâu cho đến chết mà lựa chọn nghi thức tượng trưng. Đối với hội Phết Hiền Quan, phần lễ đã thực hiện đúng nghi thức truyền thống, nhưng phần hội cần có sự định hướng của các cơ quan quản lý văn hóa, không chuyển hóa “đánh phết” thành “cướp phết”, đồng thời phải làm tốt công tác tổ chức; tư liệu hóa lễ hội để đưa vào hồ sơ di sản.

Triển lãm tác phẩm điêu khắc, biểu tượng kiến trúc

Từ ngày 9 đến 23-11, tại Bảo tàng Hà Nội diễn ra triển lãm tác phẩm điêu khắc, biểu tượng kiến trúc đặt trước trụ sở, tòa nhà, khu đô thị, công viên, nơi công cộng. Triển lãm là kết quả từ cuộc vận động sáng tác tác phẩm điêu khắc, biểu tượng kiến trúc đặt trước trụ sở, tòa nhà, khu đô thị, công viên, nơi công cộng, phát động từ tháng 4 năm nay, nhằm khuyến khích việc đưa mỹ thuật vào đời sống cộng đồng thu hút hàng trăm họa sĩ, nhà điêu khắc trong cả nước gửi tác phẩm tham gia. Hội đồng nghệ thuật đã lựa chọn 68 tác phẩm tiêu biểu để trao giải và trưng bày

Kết thúc hai giải vô địch thể dục nghệ thuật và tê-cuôn-đô toàn quốc

Tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội, Giải vô địch Thể dục nghệ thuật quốc gia năm 2016 vừa kết thúc với ngôi đầu toàn đoàn thuộc về đoàn TP Hồ Chí Minh khi giành được bốn Huy chương vàng (HCV), một Huy chương bạc (HCB) và một Huy chương đồng (HCĐ); xếp thứ hai là đoàn Hà Nội với hai HCV, bốn HCB, hai HCĐ.

★ Tại TP Huế, Giải vô địch tê-cuôn-đô toàn quốc năm 2016 cũng kết thúc sau năm ngày thi đấu. Kết quả, ở nội dung quyền, đội tuyển TP Hồ Chí Minh đã giành giải nhất toàn đoàn với bốn HCV, một HCB, hai HCĐ. Ở nội dung đối kháng nữ, đội tuyển Hà Nội nhất toàn đoàn với hai HCV, một HCB. Đội tuyển Hà Nội cũng đoạt luôn ngôi vô địch toàn đoàn nội dung đối kháng nam với ba HCV, một HCB, hai HCĐ.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/vanhoa/nghe-doc-xem/item/31253502-lien-hoan-tai-nang-tre-ca-tru-ha-noi-nam-2016.html