Liên hoan Âm nhạc châu Âu 2016: Bữa tiệc âm nhạc đa sắc

Các nghệ sĩ từ Áo, Bỉ, Đức, Hungary, Ba Lan, Thụy Điển... kết hợp nghệ sĩ Việt Nam vừa có buổi ra mắt khán giả Hà Nội và TP HCM trong Liên hoan Âm nhạc châu Âu diễn ra từ ngày 18/11 đến 3/12. Với 16 buổi diễn hoàn toàn miễn phí, Liên hoan đã và sẽ mang đến những bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc nhân kỷ niệm 15 năm đồng hành với khán giả Việt Nam.

Nhóm nhạc rock Grand Blanc.

Phục vụ khán giả miễn phí

Theo đó, phiên bản lần thứ 15 của Liên hoan Âm nhạc châu Âu mang tới cho công chúng Việt Nam những buổi hòa nhạc đỉnh cao với những nghệ sĩ tài ba đến từ Áo, Bỉ (Wallonia - Brussel), Pháp, Đức, Ý, Hungary, Ba Lan, Slovakia và Thụy Điển.

Với tổng cộng 16 đêm diễn miễn phí ở cả Hà Nội và TP HCM, Liên hoan Âm nhạc đã mời các nghệ sĩ và khán giả thuộc các lứa tuổi khác nhau cùng trải nghiệm một không gian âm nhạc tại các khán phòng ấm cúng và chuyên nghiệp, khám phá một bảng màu âm nhạc phong phú từ cổ điển đến đương đại.

Bà Delphine Mallard- Tham tán Thứ nhất - Phái đoàn EU tại Việt Nam khẳng định: Đúng với sứ mệnh của mình với vai trò trung gian kết nối con người, Liên hoan Âm nhạc đã trở thành nhịp cầu nối giữa con người ở mọi lĩnh vực. Liên hoan Âm nhạc góp phần vào việc trao đổi kiến thức và sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân Liên minh châu Âu và Việt Nam.

Ngay ở chương trình mở màn với sự góp mặt của nữ nghệ sĩ vĩ cầm người Hungary Katica Illényi, khán giả đã thưởng thức một chương trình nhạc cổ điển đỉnh cao.

Tại chương trình, Katica đã kết hợp biểu diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji.

Cô đã mang đến cho khán giả những phần trình diễn kết hợp giữa âm nhạc cổ điển và jazz. Bên cạnh đó, dấu ấn của cổ điển của Liên hoan là đêm biểu diễn khép lại tại TP HCM với buổi hòa của nghệ sĩ dương cầm người Ba Lan Maciej Grzybowski. Anh đã từng 4 lần được đề cử giải thưởng Polityka’s Passports danh giá và được đánh giá là người “truyền tải âm nhạc của Bach, Berg, Szymanski, Schonberg… với phong cách của một thiên tài”.

Không chỉ mang đến cho khán giả những đêm nhạc cổ điển, hàn lâm, Liên hoan năm nay còn giới thiệu đến với khán giả nhiều phong cách âm nhạc hiện đại.

Trong đó, Đại sứ quán Thụy Điển đã giới thiệu nghệ sĩ José González cùng ban nhạc. Anh sẽ gây bất ngờ cho khán giả với sự kết hợp của folk rock và blues.

José González là một nghệ sĩ đặc sắc nhất, với phong cách sâu sắc và suy tư thể hiện qua các sáng tác và giai điệu. Âm thanh riêng của González là tiếng ghita cổ điển cùng giọng hát ngọt ngào. Tham dự Liên hoan, anh sẽ giới thiệu tới công chúng các ca khúc trong album mới nhất “Vestiges & Claw”- album được trao giải Album châu Âu độc lập của năm.

Đặc biệt, nhóm nhạc rock Grand Blanc – quán quân của giải Fair sẽ có buổi biểu diễn trong khuôn khổ Liên hoan Âm nhạc châu Âu. Grand Blanc chịu ảnh hưởng lớn từ dòng nhạc grunge điện tử, một thể loại đã từng rất quen thuộc, gần gũi với giới trẻ trong những năm 80.

Từng thành viên trong nhóm lớn lên cùng những âm thanh mạnh mẽ ấy, mang chúng vào âm nhạc của mình và cùng nhau thỏa sức đam mê, sáng tạo. Họ tự tạo cho mình một phong cách rất riêng hòa hợp giữa các thành viên, tránh lối mòn của những người đi trước nhưng vẫn tạo được sự gần gũi thông qua các chủ đề thân thuộc.

Dấu ấn nhạc Jazz

Bên cạnh những phong cách cổ điển và hiện đại, Liên hoan năm nay Jazz tiếp tục là một trong những dòng nhạc chủ đạo. Tại Liên hoan sẽ có màn biểu diễn của Tam tấu Jazz Angelika Niescier, Simone Zanchini và Stefano Senni đến từ Đức và Ý; Song tấu Lylit Neuschmid (Áo); Tứ tấu Samy Thíebault (Pháp) và Song tấu Barbara Wiernik và Nicola Andrioli (Bỉ/ Wallonia-Brussels).

Cụ thể, Tam tấu Jazz Angelika Niescier, Simone Zanchini và Stefano Senni kết hợp giữa các nghệ sĩ Đức và Ý sẽ mang tới cho khán giả những trải nghiệm thú vị về nhạc Jazz. Khán giả được thưởng thức các sáng tác jazz của chính tam tấu này, với những bản nhạc jazz hiện đại như “Now”, “Then”.

Ngoài ra, ban nhạc còn chơi các nhạc phẩm Jazz mang đậm nét địa phương của họ như “Morte accidentale di un Anarchico” hay “Latakia Blend” mang đậm phong cách Ý và “Kare Konie” gợi nhớ vùng đồng bằng của Ba Lan - quê gốc của saxophonist Đức Niescier. Qua việc sử dụng các âm thanh và nhạc điện tử sống, Tam tấu tạo nên những trải nghiệm mới mẻ trên hành trình âm nhạc.

Song tấu Lylit Neuschmid (Áo) lại mang đến một trải nghiệm khác khi kết hợp giữa kỹ thuật điện tử với âm thanh mộc của chiếc đàn ghita và giọng hát đôi.

Các bài hát của họ gây ấn tượng bởi sự trong sáng từ lời ca đến giai điệu. Ngoài ra, một cá tính âm nhạc đặc biệt tại Liên hoan năm nay là sự tham gia của Samy Thíebault tới từ Pháp.

Anh là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng trên sân khấu Jazz quốc tế và được mệnh danh là “hậu duệ ưu tú của Contrane”. Chuyến lưu diễn lần này là cơ hội để anh cùng tứ tấu của mình giới thiệu những tác phẩm rất được mong đợi trong album mới “Wild Songs”.

Một bất ngờ của Liên hoan năm nay là sự kết hợp giữa song tấu Barbara Wiernik và Nicola Andrioli (Bỉ/Wallonia-Brussels) và khách mời đặc biệt: nghệ sĩ đàn bầu Nguyễn Quang Hưng.

Song tấu Barbara Wiernik và Nicola Andrioli sẽ gửi đến khán giả những bản nhạc jazz du dương, trong sáng, trên nền những âm thanh rất hiện đại.

Sự kết hợp của nghệ sĩ đàn bầu Nguyễn Quang Hưng với Song tấu Barbara Wiernik và Nicola Andrioli là sự kết hợp đầy mới lạ, cũng là sự kết hợp ngọt ngào giữa âm nhạc dân gian và hơi thở đương đại.

Với nhiều cá tính âm nhạc khác nhau, sự trở lại của Liên hoan Âm nhạc châu Âu 2016 đang được kỳ vọng sẽ khuấy động đời sống âm nhạc Việt Nam bởi những bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc.

Vượt qua 8.000 lượt khán giả năm 2015, Liên hoan Âm nhạc châu Âu 2016, dự kiến sẽ đón 10.000 lượt khán giả yêu âm nhạc tới thưởng thức các đêm diễn tại Hà Nội (Nhà hát Tuổi trẻ, Phòng Hòa nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) và tại TP HCM (Nhạc viện TP HCM).

Vũ Trần

Từ khóa

Liên hoan âm nhạc châu âu Grand Blanc

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa-the-thao/lien-hoan-am-nhac-chau-au-2016-bua-tiec-am-nhac-da-sac/136534