Liên đoàn Ả Rập vạch lằn ranh đỏ với Israel

“Jerusalem là lằn ranh đỏ. Không người Ả Rập hay người Hồi giáo nào chấp nhận bị xâm phạm”

Khu vực đền thờ Hồi giáo al-Aqsa ở thành cổ Jerusalem

Hãng AFP ngày 23.7 dẫn thông cáo của Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Ahmed Abul Gheit cảnh cáo Israel đang “đùa với lửa” khi áp dụng các biện pháp an ninh tại khu vực đền thờ Hồi giáo al-Aqsa ở thành cổ Jerusalem.

“Jerusalem là lằn ranh đỏ. Không người Ả Rập hay người Hồi giáo nào chấp nhận bị xâm phạm”, thông cáo viết.

Nhiều vụ đụng độ đẫm máu đã xảy ra tại Jerusalem sau khi chính quyền Israel đặt các máy dò kim loại tại lối vào khu vực đền thờ sau vụ tấn công ngày 14.7 khiến 2 cảnh sát thiệt mạng.

Người Palestine cho rằng Israel đang cố giành quyền kiểm soát khu vực linh thiêng này. Ông Abul Gheit cáo buộc chính phủ Israel đang “phiêu lưu” và điều này có thể châm ngòi cho “cuộc khủng hoảng với thế giới Ả Rập và Hồi giáo”.

Reuters dẫn lời Giáo hoàng Francis hôm qua cảnh báo về bạo lực tại Jerusalem, kêu gọi đàm phán và kiềm chế để gìn giữ hòa bình.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/lien-doan-a-rap-vach-lan-ranh-do-voi-israel-858481.html