Libya bầu Thủ tướng mới

(VOV) - Thủ tướng mới ở Libya được bầu chọn trong bối cảnh NATO cũng vừa tuyên bố chấm dứt sứ mệnh quân sự tại nước này

NATO chính thức kết thúc chiến dịch ở Libya LHQ thông qua nghị quyết chấm dứt vùng cấm bay tại Libya

Ngày 31/10, Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya đã bầu ông Abdel Rahim el-Keeb, giáo sư đại học Tripoli làm Thủ tướng lâm thời của nước này. Bản thân ông Keeb cũng là một thành viên của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya.

Ông Keeb giành được 26 trong tổng số 51 phiếu bầu. Cuộc bỏ phiếu diễn ra dưới sự quan sát của nhiều nhà báo trong nước và quốc tế tại thủ đô Tripoli.

Theo một quan chức Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya, ban đầu có 8 ứng cử viên tham gia tranh cử vị trí Thủ tướng nhưng sau đó, 3 ứng cử viên tự nguyện rút lui khỏi cuộc đua trước khi diễn ra cuộc bổ phiếu.

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya Abdel Hafiz Ghoga, việc bầu ông Keeb làm Thủ tướng là nhằm cải cách chính phủ chuyển tiếp ở Libya. Ông Keeb sẽ thay ông Mahmoud Jibril, người đang là Thủ tướng chuyển tiếp ở Libya hiện nay kể từ khi Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya nắm quyền kiểm soát quốc gia Bắc Phi này.

Thủ tướng mới ở Libya được bầu chọn trong bối cảnh NATO cũng vừa tuyên bố chấm dứt sứ mệnh quân sự tại nước này. Trước đó, vào ngày 23/10 vừa qua, Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya đã tuyên bố Libya tự do, chỉ ba ngày sau cái chết của nhà lãnh đạo bị lật đổ Gaddafi./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/libya-bau-thu-tuong-moi/201111/190231.vov