Lí do U19 Nhật Bản dùng đội dự bị vẫn 'đè bẹp' U19 Việt Nam

Cất khá nhiều trụ cột trên ghế dự bị, U19 Nhật Bản vẫn dễ dàng đánh bại U19 Việt Nam.

Lí do U19 Nhật Bản dùng đội dự bị vẫn "đè bẹp" U19 Việt Nam

Trái ngược với mọi dự đoán, HLV Atsushi Uchiyama đã thể hiện sự tự tin khi đối đầu với U19 Việt Nam bằng cách để hàng loạt cầu thủ chủ chốt như cặp trung vệ Yuta, Takehiro, nhạc trưởng Daisuke Sakai hay "ảo thuật gia" Doan Ritsu ngồi dự bị.

Dù vậy, U19 Nhật Bản vẫn chiếm ưu thế hoàn toàn và dễ dàng giành chiến thắng với tỉ số 3-0. Sau trận đấu, HLV Atsushi Uchiyama đã đưa ra lời giải thích:

"Tôi đem 23 cầu thủ tới giải đấu này. Việc tôi thay đổi nhiều vị trí trong đội hình xuất phát hôm nay là một cách để tạo cơ hội cho tất cả các học trò đều được vào sân thi đấu.

Điều cốt yếu là lối chơi toàn đội hầu như không hề bị ảnh hưởng. Tôi luôn tin tưởng rằng các cầu thủ của tôi đủ sức đáp những mọi yêu cầu đề ra.

U19 Nhật Bản đã có một trận đấu tốt, giữ được cân bằng. Hai bàn thắng sớm từ các tình huống cố định giúp chúng tôi dễ đá hơn rất nhiều".

U19 Việt Nam 0-3 U19 Nhật Bản

Nhắc đến trận chung kết, "thuyền trưởng" U19 Nhật Bản tỏ ra tự tin: "Tôi không quan tâm đến lịch sử lắm đâu, Quá khứ đã là quá khứ rồi. Những cầu thủ hiện tại của tôi mới lần đầu lọt vào trận chung kết.

U19 Nhật Bản đã chơi rất tốt từ đầu giải, tuy nhiên U19 Saudi Arabia thực sự là một rào cản lớn. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình để giành chức vô địch".

Trong lịch sử, U19 Nhật Bản chưa từng vô địch giải U19 châu Á mặc dù và có tới 6 lần về nhì. Đội bóng xứ Mặt trời mọc đang tràn đầy quyết tâm "phá dớp", giành ngôi vương.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/li-do-u19-nhat-ban-dung-doi-du-bi-van-de-bep-u19-viet-nam-20161028032604871.htm