Lí do tên lửa Kalibr là 'bộ mặt' của hải quân Nga

Vào hôm 18-8, một tàu ngầm hạt nhân đã phóng thử nghiệm tên lửa hành trình Kalibr tấn công một mục tiêu ở vùng Arkhangelsk. Những cuộc thử nghiệm như vậy đều nằm trong kế hoạch phát triển hải quân Nga từ nay cho tới năm 2030.

Theo hải quân Nga, tên lửa Kalibr đã bay 600km từ biển Barents đến mục tiêu tại bãi thử nghiệm ở vùng Arkhangelsk vào hôm 18-8. Việc tập trung phát triển và thử nghiệm các tên lửa hành trình Kalibr chính là một phần của việc thực hiện học thuyết hải quân Nga cho tới năm 2030, mới được thông qua hồi tháng 7. Hải quân Nga muốn các tên lửa hành trình tầm xa tấn công chính xác là vũ khí chủ đạo của mình trong thập kỉ tới. “Học thuyết này là một bước thực tế nhằm giúp Nga thách thức được tham vọng địa chính trị của phương Tây ở cả trên đất liền và trên biển. Nga muốn có sự tương đương với Mỹ về sức mạnh hải quân và tất cả những tên lửa được Nga phóng đi đều sẽ khiến phương Tây phải quan sát”, chuyên gia quân sự Alexander Khrolenko cho biết,... ...đồng thời khẳng định, Kalibr là vũ khí giúp Nga tăng cường sự hiện diện trên đại dương nhưng lại không vi phạm Hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF). Kalibr lần đầu được sử dụng trong thực chiến khi tấn công các mục tiêu của khủng bố ở Syria vào năm 2015. Loại tên lửa này đã được phóng từ tàu hộ vệ Buyan-M và tàu ngầm lớp Varshavyanka từ Địa Trung Hải và vươn tới mục tiêu khủng bố ở Syria, cách xa nó 2.500km. Dòng tên lửa dẫn đường chính xác Kalibr bao gồm các phiên bản phóng từ hệ thống trên bộ, trên máy bay hoặc tàu ngầm, tàu mặt nước để tấn công cả mục tiêu trên đất liền lẫn trên biển. Nó có thể sử dụng trong nhiều điều kiện thời tiết và mang nhiều đầu đạn cho phù hợp với từng loại nhiệm vụ. Một trong những khó khăn lớn nhất trong việc phát triển tên lửa hành trình đó là việc định vị mục tiêu. Một tên lửa sẽ bay hàng nghìn km với đường bay phức tạp do đó, công nghệ dẫn đường phải hiện đại mới có thể giúp nó tấn công chính xác mục tiêu. Theo hải quân Nga, Kalibr 3M-14E chính là phiên bản có hệ thống định vị tốt nhất bao gồm cả hệ thống dẫn đường bằng quán tính, tín hiệu radar và GPS. Nó có thể bay thấp 20m gần mặt nước và 50 – 150m trên mặt đất, đồng thời thay đổi đường bay linh hoạt như một cách để tránh các hệ thống tên lửa phòng không.

Theo hải quân Nga, tên lửa Kalibr đã bay 600km từ biển Barents đến mục tiêu tại bãi thử nghiệm ở vùng Arkhangelsk vào hôm 18-8.

Việc tập trung phát triển và thử nghiệm các tên lửa hành trình Kalibr chính là một phần của việc thực hiện học thuyết hải quân Nga cho tới năm 2030, mới được thông qua hồi tháng 7. Hải quân Nga muốn các tên lửa hành trình tầm xa tấn công chính xác là vũ khí chủ đạo của mình trong thập kỉ tới.

“Học thuyết này là một bước thực tế nhằm giúp Nga thách thức được tham vọng địa chính trị của phương Tây ở cả trên đất liền và trên biển. Nga muốn có sự tương đương với Mỹ về sức mạnh hải quân và tất cả những tên lửa được Nga phóng đi đều sẽ khiến phương Tây phải quan sát”, chuyên gia quân sự Alexander Khrolenko cho biết,...

...đồng thời khẳng định, Kalibr là vũ khí giúp Nga tăng cường sự hiện diện trên đại dương nhưng lại không vi phạm Hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Kalibr lần đầu được sử dụng trong thực chiến khi tấn công các mục tiêu của khủng bố ở Syria vào năm 2015.

Loại tên lửa này đã được phóng từ tàu hộ vệ Buyan-M và tàu ngầm lớp Varshavyanka từ Địa Trung Hải và vươn tới mục tiêu khủng bố ở Syria, cách xa nó 2.500km.

Dòng tên lửa dẫn đường chính xác Kalibr bao gồm các phiên bản phóng từ hệ thống trên bộ, trên máy bay hoặc tàu ngầm, tàu mặt nước để tấn công cả mục tiêu trên đất liền lẫn trên biển.

Nó có thể sử dụng trong nhiều điều kiện thời tiết và mang nhiều đầu đạn cho phù hợp với từng loại nhiệm vụ.

Một trong những khó khăn lớn nhất trong việc phát triển tên lửa hành trình đó là việc định vị mục tiêu. Một tên lửa sẽ bay hàng nghìn km với đường bay phức tạp do đó, công nghệ dẫn đường phải hiện đại mới có thể giúp nó tấn công chính xác mục tiêu.

Theo hải quân Nga, Kalibr 3M-14E chính là phiên bản có hệ thống định vị tốt nhất bao gồm cả hệ thống dẫn đường bằng quán tính, tín hiệu radar và GPS. Nó có thể bay thấp 20m gần mặt nước và 50 – 150m trên mặt đất, đồng thời thay đổi đường bay linh hoạt như một cách để tránh các hệ thống tên lửa phòng không.

Đặng Vũ (Theo Sputnik)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/li-do-ten-lua-kalibr-la-bo-mat-cua-hai-quan-nga/738738.antd